Dự án đầu tư gần 100 tỷ đồng ở Bến Tre bị lấn chiếm vì mục đích riêng

VOV.VN - Dự án làm cống thoát nước, lót đá vỉa hè 2 bên Quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa hoàn thành đã bị nhiều doanh nghiệp, hộ dân lấn chiếm sử dụng vào mục đích riêng. Nếu không khắc phục tình trạng này thì nguồn kinh phí của nhà nước đầu tư kém hiệu quả.

Dự án xây hệ thống cống thoát nước và lót đá vỉa hè ven Quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành dài gần 8km, do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí gần 100 tỷ đồng. Mục đích dự án tạo hành lang thông thoáng dành cho người đi bộ, thoát cảnh đọng nước, tạo mỹ quan… Tuy nhiên, gần đây, khi dự án hoàn thành rất nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở ven đường tự ý lấn chiếm diện tích vỉa hè này làm chỗ buôn bán, kinh doanh gây cản trở lưu thông và không còn chỗ dành cho người đi bộ.

Theo Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 (Cục quản lý đường bộ 4- Bộ Giao thông vận tải), qua kiểm tra đã phát hiện 248 trường hợp người dân, doanh nghiệp tự ý xây dựng công trình nhà ở, dựng lều trại, quán giải khát, bãi tập kết…lấn chiếm đất đã giải phóng mặt bằng trên 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre; trong đó huyện Châu Thành cũng là một “điểm nóng” về vấn đề này. Tất cả những trường hợp này đã bị lập biên bản vi phạm, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào tháo dỡ mà còn phát sinh thêm nhiều trường hợp vi phạm mới. Đặc biệt, có 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoạt động nhưng chưa có giấy phép đấu nối nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Hội, Phó Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, đối với tình trạng lấn chiếm hành lang Quốc lộ 60 địa bàn huyện Châu Thành, đơn vị đã có nhiều văn bản kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra xử lý nhưng vẫn chưa có chuyển biến.

Ông Võ Thanh Nhàn, người dân ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bức xúc: “Hành lang nhà nước đã bỏ tiền làm sạch sẽ cho dân mà nhiều người dân, doanh nghiệp không ý thức cứ lấn chiếm. Khi kẹt xe cầu Rạch Miễu người dân không có chỗ đi. Buổi sáng không có chỗ cho bà con đi tập thể dục. Ở mấy đầu đường đi ra dân bỏ nhiều đống rác, tôi có phản ánh đến UBND xã, sau đó có dọn nhưng vài bữa vẫn vậy, không giải quyết tận gốc. Theo tôi, UBND xã phải tuyên truyền cho người dân nếu còn như vậy phạt như thế nào, có biện pháp mạnh chứ không mạnh không được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

VOV.VN - Sau 2 lần ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe, làm nơi kinh doanh buôn bán, tình hình vi phạm của người dân trên địa bàn TP Vũng Tàu đã giảm dần. Tuy nhiên, do thiếu quyết liệt và không thường xuyên kiểm tra của chính quyền các địa phương nên gần đây tình trạng tái lấn chiếm có chiều hướng gia tăng.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

VOV.VN - Sau 2 lần ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe, làm nơi kinh doanh buôn bán, tình hình vi phạm của người dân trên địa bàn TP Vũng Tàu đã giảm dần. Tuy nhiên, do thiếu quyết liệt và không thường xuyên kiểm tra của chính quyền các địa phương nên gần đây tình trạng tái lấn chiếm có chiều hướng gia tăng.

TPHCM: Nhịp sống trở lại bình thường, lòng đường vỉa hè lại bị lấn chiếm
TPHCM: Nhịp sống trở lại bình thường, lòng đường vỉa hè lại bị lấn chiếm

VOV.VN - Nhịp sống của TPHCM dần trở lại bình thường sau thời gian giãn cách, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè lại tái diễn.

TPHCM: Nhịp sống trở lại bình thường, lòng đường vỉa hè lại bị lấn chiếm

TPHCM: Nhịp sống trở lại bình thường, lòng đường vỉa hè lại bị lấn chiếm

VOV.VN - Nhịp sống của TPHCM dần trở lại bình thường sau thời gian giãn cách, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè lại tái diễn.