F0 xuất viện, F1 hoàn thành cách ly ở Bình Dương không còn phải đi bộ về nhà

VOV.VN - Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương đã thuê thêm 50 xe taxi loại 7 chỗ ngồi có vách ngăn của các hãng taxi để thực hiện đưa đón F0, F1.

Liên quan đến việc các trường hợp F1, F0 ở Bình Dương phải đi bộ hàng chục cây số để về nhà sau khi xuất viện và hoàn thành cách ly mà VOV đã phản ánh, tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo các cấp ngành thực hiện, đến sáng 4/8, chính quyền địa phương đã tổ chức xe đưa rước người hoàn thành cách ly về nhà.

Để có thêm phương tiện phân bổ về cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương đã thuê thêm 50 xe taxi loại 7 chỗ ngồi có vách ngăn của hãng các hãng taxi để thực hiện đưa đón F0, F1.

Hiện đã có 40 người là tình nguyện viên đăng ký tham gia làm tài xế đưa F0, F1 đi điều trị, cách ly và chở về nhà. Sau khi sắp xếp xong tài xế sẽ chuyển các phương tiện này về cho địa phương quản lý. Trước đó, Sở Giao thông - Vận tải đã phân bổ 43 xe loại 16 chỗ ngồi cho các xã, phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để tổ chức việc đưa đón F0, F1 và giao cho địa phương điều phối. 

Liên quan đến nhiều trường hợp F0 xuất viện, F1 hết cách ly đi bộ về nhà trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Dương cho rằng, do chưa có sự thống nhất giữa địa phương (xã, phường, thị trấn) với các điểm cách ly, điều trị. Khi có trường hợp hoàn thành cách ly, xuất viện, các điểm cách ly, điều trị phải báo ngay địa phương để tổ chức phương tiện đón về nơi cư trú. Việc này cũng giúp cho địa phương thuận tiện hơn trong theo dõi, quản lý người vừa xuất viện, hết cách ly theo quy định của ngành y tế.

Trước đó, VOV có phản ánh về việc rất nhiều trường hợp F0, F1 không có phương tiện đưa về sau khi xuất viện, hết cách ly nên tụ tập đông trước cổng các điểm cách ly, điều trị. Nhiều người không có người thân đến đón phải đi bộ hàng chục km về nhà trong khi sức khỏe vừa mới hồi phục. Việc người dân tập trung đông và đi bộ trên đường không đúng với tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương đã có chỉ đạo nhưng F0, F1 hết cách ly vẫn phải đi bộ về nhà
Bình Dương đã có chỉ đạo nhưng F0, F1 hết cách ly vẫn phải đi bộ về nhà

VOV.VN - Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài viết phản ánh “F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có đưa về”, lãnh đạo tỉnh này cho biết, đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có phương án bố trí phương tiện chở người dân về. 

Bình Dương đã có chỉ đạo nhưng F0, F1 hết cách ly vẫn phải đi bộ về nhà

Bình Dương đã có chỉ đạo nhưng F0, F1 hết cách ly vẫn phải đi bộ về nhà

VOV.VN - Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài viết phản ánh “F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có đưa về”, lãnh đạo tỉnh này cho biết, đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có phương án bố trí phương tiện chở người dân về. 

Sáng 4/8, có thêm 4.271 ca mắc COVID-19, nhiều nhất ở TP.HCM và Bình Dương
Sáng 4/8, có thêm 4.271 ca mắc COVID-19, nhiều nhất ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế thông báo, trong 12 giờ qua, cả nước ghi nhận 4.271 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất là TP.HCM có 2.365 ca và Bình Dương 1.032 ca.

Sáng 4/8, có thêm 4.271 ca mắc COVID-19, nhiều nhất ở TP.HCM và Bình Dương

Sáng 4/8, có thêm 4.271 ca mắc COVID-19, nhiều nhất ở TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Y tế thông báo, trong 12 giờ qua, cả nước ghi nhận 4.271 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất là TP.HCM có 2.365 ca và Bình Dương 1.032 ca.

Bình Dương đưa vào hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 8.300 giường
Bình Dương đưa vào hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 8.300 giường

VOV.VN - Hôm nay (3/8), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.300 giường để cứu chữa bệnh nhân Covid-19.

Bình Dương đưa vào hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 8.300 giường

Bình Dương đưa vào hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 8.300 giường

VOV.VN - Hôm nay (3/8), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.300 giường để cứu chữa bệnh nhân Covid-19.