Gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đã khỏi bệnh và được xuất viện

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 932 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, riêng trong ngày hôm qua có 19 bệnh nhân được xuất viện.

Đến sáng 23/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.578 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 3 ca dương tính mới, tất cả đều là các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đây là số ca mắc mới theo ngày thấp nhất trong nhiều tuần qua. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh đã ổn định, nhiều địa phương ở Bắc Ninh được chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 19 thay vì cách ly và giãn cách xã hội.

Bắc Ninh hiện đang thực hiện cách ly y tế cho gần 4.733 trường hợp tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Toàn tỉnh đã có 932 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, xuất viện.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bắc Ninh, nhìn chung tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được kiểm soát, các ca mắc phát sinh chủ yếu ở trong khu cách ly tập trung. Các ổ dịch khi được phát hiện đều được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc nguy cơ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh đánh giá: hiện tại có 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh là: Đại Phúc, Vân Dương, Vệ An có mức độ nguy cơ rất cao về lây nhiễm dịch COVID-19.

Nhóm xếp loại nguy cơ cao gồm 5 phường thuộc thành phố Bắc Ninh (Khắc Niệm, Nam Sơn, Thị Cầu, Ninh Xá, Võ Cường) và 2 xã thuộc huyện Quế Võ (Phương Liễu, Phượng Mao).

Nhóm xếp loại nguy cơ gồm 13 xã/phường, trong đó: 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh (Đáp Cầu, Vũ Ninh, Kinh Bắc); 4 xã thuộc huyện Thuận Thành (Mão Điền, Đại Đồng Thành, Nguyệt Đức, An Bình); 6 xã thuộc huyện Quế Võ (Đại Xuân, Nhân Hòa,  Việt Thống, TT Phố Mới, Yên Giả, Đào Viên).

Trong 2 ngày qua, tỉnh Bắc Ninh thực hiện điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16, 15 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiều xã, phường của thành phố Bắc Ninh.

Điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã cho phép học sinh lớp 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc địa phương không thực hiện các Chỉ thị về phòng chống dịch COVID-19 hoặc đang thực hiện Chỉ thị 19 được trở lại trường học tập từ ngày 22/6.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương khác, tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn tập bằng các hình thức học trực tuyến như học qua truyền hình, học qua các ứng dụng Internet.

Bắc Ninh tiếp tục duy trì đảm bảo ANTT tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, các khách sạn, nơi cách ly của các chuyên gia, lao động người nước ngoài, tại các KCN, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung công nhân ở trọ.

Tập trung kiểm tra, hướng dẫn điều kiện của các doanh nghiệp khi đưa công nhân trở lại làm việc với tiêu chí “6 an”: An toàn sản xuất, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn phòng chống Covid, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an tâm sản xuất.

Đến nay, tỉnh đã tiến hành kiểm tra 851 cơ sở, trong đó: 521 cơ sở đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực cải tạo cho công nhân ăn, nghỉ; 244 cơ sở chưa bảo an toàn PCCC tại khu vực cải tạo cho công nhân ăn, nghỉ (đã yêu cầu khắc phục ngay); 37 cơ sở tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch; 49 cơ sở không bố trí chỗ ăn, nghỉ cho công nhân tại công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh
Bắc Ninh kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất diễn ra ngày 22/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều chức danh chủ chốt.

Bắc Ninh kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Bắc Ninh kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất diễn ra ngày 22/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều chức danh chủ chốt.

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới
Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

VOV.VN - Tính đến 12h trưa ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 26 ca mắc mới.

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

Bắc Ninh có thêm 26 ca mắc mới

VOV.VN - Tính đến 12h trưa ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 26 ca mắc mới.

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du
Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giảm từ cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 xuống giãn cách xã hội đối với một số xã thuộc huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du.

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

Bắc Ninh dỡ bỏ cách ly xã hội nhiều xã ở huyện Thuận Thành, Tiên Du

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giảm từ cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 xuống giãn cách xã hội đối với một số xã thuộc huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du.

Bắc Ninh đặt quyết tâm 14 ngày nữa sẽ khống chế được dịch COVID-19
Bắc Ninh đặt quyết tâm 14 ngày nữa sẽ khống chế được dịch COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, hiện số ca dương tính đã giảm so với những ngày trước đó. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh “hạ quyết tâm” sau 14 ngày nữa sẽ dập xong dịch.

Bắc Ninh đặt quyết tâm 14 ngày nữa sẽ khống chế được dịch COVID-19

Bắc Ninh đặt quyết tâm 14 ngày nữa sẽ khống chế được dịch COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, hiện số ca dương tính đã giảm so với những ngày trước đó. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh “hạ quyết tâm” sau 14 ngày nữa sẽ dập xong dịch.

Huyện Lương Tài, Bắc Ninh qua 30 ngày "miễn dịch" COVID-19
Huyện Lương Tài, Bắc Ninh qua 30 ngày "miễn dịch" COVID-19

VOV.VN - Đến nay Bắc Ninh còn huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện các ca mắc mới. Trong khi huyện Lương Tài đã qua 30 ngày không ghi nhận thêm ca mắc.

Huyện Lương Tài, Bắc Ninh qua 30 ngày "miễn dịch" COVID-19

Huyện Lương Tài, Bắc Ninh qua 30 ngày "miễn dịch" COVID-19

VOV.VN - Đến nay Bắc Ninh còn huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện các ca mắc mới. Trong khi huyện Lương Tài đã qua 30 ngày không ghi nhận thêm ca mắc.

Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội tại Yên Phong, Quế Võ
Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội tại Yên Phong, Quế Võ

VOV.VN - Từ 0h hôm nay (16/6), tỉnh Bắc Ninh bắt đầu hạ mức quy định chống dịch COVID-19 đang áp dụng đối với huyện Yên Phong và một số xã thuộc huyện Quế Võ.

Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội tại Yên Phong, Quế Võ

Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội tại Yên Phong, Quế Võ

VOV.VN - Từ 0h hôm nay (16/6), tỉnh Bắc Ninh bắt đầu hạ mức quy định chống dịch COVID-19 đang áp dụng đối với huyện Yên Phong và một số xã thuộc huyện Quế Võ.

Bắc Ninh có thêm 48 ca mắc Covid-19, nhiều nơi qua 29 ngày không có ca mắc mới
Bắc Ninh có thêm 48 ca mắc Covid-19, nhiều nơi qua 29 ngày không có ca mắc mới

VOV.VN - Số ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh đã liên tục giảm trong những ngày qua. Nhiều địa phương, trong đó có huyện Lương Tài đã qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Bắc Ninh có thêm 48 ca mắc Covid-19, nhiều nơi qua 29 ngày không có ca mắc mới

Bắc Ninh có thêm 48 ca mắc Covid-19, nhiều nơi qua 29 ngày không có ca mắc mới

VOV.VN - Số ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh đã liên tục giảm trong những ngày qua. Nhiều địa phương, trong đó có huyện Lương Tài đã qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới.