Gần 3.000 đơn vị máu chuyển đến 10 tỉnh, thành phố trong đợt giãn cách xã hội

VOV.VN - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thực hiện 40 chuyến xe, vận chuyển gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh, thành phố khắp cả nước trong đợt giãn cách xã hội.

Từ đầu tháng 7 đến nay, lượng máu tiếp nhận trên toàn quốc chỉ còn khoảng 40% so với kế hoạch đề ra. Hầu hết địa phương, đơn vị đã hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì thế, dự báo thời gian tới có nguy cơ thiếu máu trầm trọng trên toàn quốc. Việc tổ chức tiếp nhận máu là hoạt động cấp thiết, nên dù có dịch bệnh, trong thời gian giãn cách xã hội, các đơn vị vẫn tổ chức hiến máu để có máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Theo TS.BS Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, để công tác tiếp nhận máu được hiệu quả và an toàn trong điều kiện phòng dịch tối đa, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia nhỏ điểm tổ chức, kéo dài thời gian tổ chức hiến máu. Trừ những điểm cố định và lưu động, những nơi có từ 20 người dân trở lên tại cùng 1 địa điểm đăng ký hiến máu, Viện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, tổ dân phố để lấy máu. Ngoài ra, khi có từ 10 người trở lên đăng ký, đơn vị cũng dùng xe vận chuyển người hiến máu đến điểm hiến máu, để đảm bảo an toàn nhất.

TS.BS Trần Ngọc Quế cho biết: “Máu không chỉ cung cấp cho Hà Nội mà còn cung cấp cho rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt là hỗ trợ cho TP. HCM và các tỉnh Tây Nam bộ điều trị người bệnh. Không chỉ người bệnh bình thường mà kể cả người bệnh COVID-19 nặng vẫn cần máu và chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị. Chúng tôi mong muốn người dân nếu có đủ điều kiện và đảm bảo an toàn hãy sẵn sàng tham gia hiến máu để cứu chữa người bệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu, Hậu Giang tổ chức hiến máu tình nguyện
Bạc Liêu, Hậu Giang tổ chức hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang đã tổ chức hiến máu tình nguyện ngày hôm nay (5/8) nhằm góp phần cung cấp lượng máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh.

Bạc Liêu, Hậu Giang tổ chức hiến máu tình nguyện

Bạc Liêu, Hậu Giang tổ chức hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang đã tổ chức hiến máu tình nguyện ngày hôm nay (5/8) nhằm góp phần cung cấp lượng máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh.

Người dân Hà Nội hiến máu giúp sức cùng miền Nam chống dịch
Người dân Hà Nội hiến máu giúp sức cùng miền Nam chống dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở các địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

Người dân Hà Nội hiến máu giúp sức cùng miền Nam chống dịch

Người dân Hà Nội hiến máu giúp sức cùng miền Nam chống dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở các địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu
Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

VOV.VN - Sáng 29/7, tại TP.HCM, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021, với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

VOV.VN - Sáng 29/7, tại TP.HCM, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021, với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".