Gia Lai: 4 ca mắc Covid-19 mới từng là F1

VOV.VN - Hôm nay(10/2), tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, nâng tổng số số bệnh nhân tại tỉnh lên 26 bệnh nhân. Cả 4 ca mắc đều là đối tượng F1 đang được cách ly tập trung.

Cả 4 ca mới phát hiện đều ở huyện Ia Pa, ổ dịch lớn Nhất Gia Lai, gồm: Đ.T.T.H (trú tại tổ 2, xã Pờ Tó), Ks. H (trú tại làng Blôm, xã Kim Tân), Ks. H’A.V.L (trú tại Buôn Tham, xã Ia Trôk) và Nay H’.C (trú tại làng A Ma Đá, xã Chư Mố).

Trước đó, 4 người này có kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân không chủ quan trong dịch bệnh; khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế); dừng các lễ hội, tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người; đảm bảo khoảng cách an toàn; không tổ chức liên hoan, không tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết.  

Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu những người trở về tỉnh từ vùng dịch, phải liên hệ ngay với ban để được tư vấn và xem xét lấy mẫu xét nghiệm theo quy định../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết đặc biệt của các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống COVID-19
Tết đặc biệt của các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống COVID-19

VOV.VN - Khi người người, nhà nhà quây quần, sum vầy đón Tết thì nơi tuyến đầu chống dịch, các cán bộ y tế đang tranh thủ từng phút, từng giây làm nhiệm vụ chống dịch, với kỳ vọng sớm dập tắt dịch.

Tết đặc biệt của các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống COVID-19

Tết đặc biệt của các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống COVID-19

VOV.VN - Khi người người, nhà nhà quây quần, sum vầy đón Tết thì nơi tuyến đầu chống dịch, các cán bộ y tế đang tranh thủ từng phút, từng giây làm nhiệm vụ chống dịch, với kỳ vọng sớm dập tắt dịch.

Người nhập cảnh phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tự trả chi phí
Người nhập cảnh phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tự trả chi phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Người nhập cảnh phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tự trả chi phí

Người nhập cảnh phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tự trả chi phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 10/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Giang
Sáng 10/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Giang

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 09/02 đến 6h ngày 10/2, Việt Nam có 1 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Sáng 10/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Giang

Sáng 10/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Giang

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 09/02 đến 6h ngày 10/2, Việt Nam có 1 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.