Gia tăng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Tây Ninh

VOV.VN - Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có xu hướng gia tăng. Thậm chí, nhiều người hết thời gian cách ly không nộp phí cách ly và xét nghiệm, không hợp tác, có lúc kích động, chống đối, gây khó khăn cho cơ sở cách ly.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn, diễn ra tại Tây Ninh sáng nay (27/3),

báo cáo với Bộ Y tế, Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, mỗi ngày Tây Ninh có khoảng 30 người nhập cảnh qua các cửa khẩu tại địa phương.

Từ tháng 1/2020 đến 3/2021, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ 328 vụ với 576 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã khởi tố 13 vụ với 36 đối tượng, xét xử 3 vụ với 6 đối tượng. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 298 vụ với 504 đối tượng, phạt tù 6 đối tượng với mức hình phạt từ 5 năm trở lên. Ngoài ra, trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó, 3 tháng đầu năm đã bắt giữ 129 vụ với 201 đối tượng. Đồng thời, đã khởi tố 2 vụ với 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép…

Theo Bác sĩ Cường, việc xét nghiệm đối với người cách ly tập trung hiện nay phải trải qua 3 lần xét nghiệm thay vì 2 lần như trước đây. Tuy nhiên, hiện mới chỉ thực hiên được 250 mẫu đơn/ngày. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật được xét nghiệm khẳng định với công suất 130 mẫu/8 giờ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở xét nghiệm sàng lọc) với công suất 120mẫu/8 giờ. Sắp tới, địa phương sẽ tăng năng lực xét nghiệm lên 1.000 mẫu/ngày.

Hiện nay, lực lượng chốt chặn ở biên giới phải thường trực 24/24h, trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn về vật chất, hạn chế nhiều mặt… Trong khi đó, nhiều đối tượng hết thời gian cách ly không chấp hành việc nộp phí cách ly và xét nghiệm, không hợp tác, có lúc kích động, chống đối, gây khó khăn cho cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, người nhập cảnh trái phép sẽ phát sinh chi phí cách ly, tạm giữ, trục xuất rất tốn kém.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, khi đưa người nhập cảnh đến các khu cách ly tập trung cần có xe chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Đối với người nhập cảnh khi chờ xe để đến các khu cách ly cần có khu nhà chờ riêng. Đối với tài xế cũng thực hiện nghiêm quy tắc 5K, mặc đồ bảo hộ, đồng thời đảm bảo khoảng cách 2m...

Ông Tuyên cũng chỉ đạo, mỗi cửa khẩu phải có Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trong đó phải có các lực lượng nằm trong ban chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy 2 nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN2850
Tìm thấy 2 nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN2850

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã tìm được 2 người nam nhập cảnh trái phép bằng tàu cá cùng BN2580 trong một khách sạn ở phường Bến Thành, Quận 1. Hai người này hiện có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tìm thấy 2 nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN2850

Tìm thấy 2 nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN2850

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã tìm được 2 người nam nhập cảnh trái phép bằng tàu cá cùng BN2580 trong một khách sạn ở phường Bến Thành, Quận 1. Hai người này hiện có kết quả xét nghiệm âm tính.

Lào Cai tiếp nhận 8 công dân xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc
Lào Cai tiếp nhận 8 công dân xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 26/3, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, lực lượng Biên phòng địa phương đã tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Lào Cai tiếp nhận 8 công dân xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc

Lào Cai tiếp nhận 8 công dân xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 26/3, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, lực lượng Biên phòng địa phương đã tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

BN 2585 ở Bình Dương từng nhập cảnh trái phép sang Campuchia
BN 2585 ở Bình Dương từng nhập cảnh trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Tối nay (26/3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 (BN 2585) từng vượt biên trái phép sang Campuchia.

BN 2585 ở Bình Dương từng nhập cảnh trái phép sang Campuchia

BN 2585 ở Bình Dương từng nhập cảnh trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Tối nay (26/3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19 (BN 2585) từng vượt biên trái phép sang Campuchia.