Giải quyết quyền lợi cho người dân sống gần công trường cao tốc có nhà bị nứt nẻ

VOV.VN - Người dân sống gần công trường thi công Dự án cao tốc Bắc- Nam ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phản ánh nhà bị nứt nẻ, ảnh hưởng rung chấn trong quá trình thi công.

Bà con kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng hư hỏng nhà cửa, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Căn nhà 2 tầng của gia đình bà Phạm Thị Trang, ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình được xây kiên cố trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng nằm cách công trường thi công cao tốc khoảng 50m.

Từ ngày thi công Dự án cao tốc Bắc Nam, bụi bay vào nhà, tường nhà xuất hiện rất nhiều vết nứt do rung chấn. Nhiều vết nứt ở tầng 2, có vết nứt dài tới 3m làm tách tường và trụ bê tông trong nhà, ảnh hưởng tới kết cấu ngôi nhà. Bà Phạm Thị Trang lo lắng về sự an toàn của ngôi nhà, ảnh hưởng đến  tính mạng và tài sản của gia đình:

“Người dân bỏ chi phí xây nhà, đời người chỉ muốn làm nhà 1 lần thôi nhưng mà thấy nhà bị nứt thế này ai cũng cảm thấy xót, nứt cũng nhiều, ở tầng 2 phòng nào cũng bị nứt, rạn. Đó là công trình đường vẫn chưa làm xong, chờ đến khi làm xong đường thì không biết ngôi nhà sẽ tiếp tục ảnh hưởng ra sao nữa. Hiện nay đã ảnh hưởng kết cấu, nếu nứt thế này cũng không biết cách khắc phục như thế nào nữa, nguy cơ thì tiềm ẩn lắm, cảm thấy luôn luôn bất an”.

Từ đầu tháng 6 năm nay, các hộ dân sống gần công trường thi công cao tốc Bắc- Nam đoạn qua thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có đơn trình gửi UBND xã Vạn Ninh xem xét và yêu cầu các nhà thầu thi công có phương án giải quyết đối với những nhà bị ảnh hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Nhà thầu vẫn cứ tiếp tục thi công tạo rung chấn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Bà Lê Thị Lệ, ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh cho biết, quá trình thi công lu lèn đường gây rung chấn, ngôi nhà sát đường cũng rung lắc theo. Ngôi nhà xây xuất hiện vết nứt tại móng nhà, trên vách tường và điểm nối giữa tường nhà với cột trụ. Bà Lê Thị Lệ lo sợ nếu tiếp tục như vậy thì nguy cơ sập nhà, uy hiếp tính mạng người trong gia đình.

“Trước đó người ta có về kiểm tra thì tường nhà không bị nứt, nhưng sau 1 thời gian người ta thi công khoan nhồi xây cầu đường thì tường nhà tôi cũng bị nứt nhiều. Nói chung ồn ào và bụi bặm thì công trình thi công nhà nước làm người dân cũng cố gắng chịu khó được để người ta thi công cho xong công trình là hết, nhưng đề nghị về nhà cửa có bị nứt nẻ như vậy thì cấp trên xem xét cho người dân, làm thế nào đó để đảm bảo quyền lợi cho dân”.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã tiếp nhận các kiến nghị của người dân sống gần công trường thi công cao tốc, đoạn qua thôn Áng Sơn. Xã đã cử cán bộ về kiểm tra, làm báo cáo gửi lên huyện. Vừa qua, UBND huyện Quảng Ninh cũng có văn bản gửi chủ đầu tư, đơn vị thi công về việc giải quyết phản ánh của công dân liên quan đến việc thi công đường cao tốc làm ảnh hưởng nhà cửa của bà con trên địa bàn. Theo UBND huyện Quảng Ninh, nội dung phản ánh của người dân thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, khu vực nhà dân bị ảnh hưởng ở thôn Áng Sơn nằm gần vị trí thi công đường cao tốc Bắc- Nam đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh- Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư:

“Đã làm văn bản đề xuất 3, 4 hộ bị ảnh hưởng ở đây rồi. Trước khi thi công, họ đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng tất cả những nhà liên quan đến hành lang giải phóng mặt bằng. Làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hội đồng giải phóng mặt bằng và đơn vị bảo hiểm, lấy tổng hợp hết. Sau này khi hoàn thành công trình cao tốc Bắc- Nam, những hộ nào bị ảnh hưởng do thi công thì có chi trả tiền bồi thường cho dân”.

Theo ông Chu Văn Long, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 4, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ, ban quản lý cùng đơn vị bảo hiểm đang trà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng các công trình nhà ở của dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án, bổ sung thêm các trường hợp bị ảnh hưởng để đảm bảo quyền lợi cho dân. Những hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công cao tốc cần viết đơn gửi chính quyền cấp xã, từ đó xã sẽ có văn bản tổng hợp gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và mời đơn vị bảo hiểm đến xác nhận hiện trạng ban đầu và tình trạng hư hỏng nhà cửa. Sau khi hoàn thành dự án cao tốc sẽ giải quyết tất cả các trường hợp người dân có nhà cửa hư hỏng, bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án. Riêng trường hợp đặc biệt, nhà hư hỏng nghiêm trọng, đơn vị sẽ sớm việc bồi thường. 

Ông Chu Văn Long khẳng định: “Tất cả dự án do các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đều có hợp đồng với đơn vị bảo hiểm. Trước khi triển khai thi công thì đơn vị bảo hiểm đã rà soát, kiểm tra hiện trạng của từng nhà ở 2 bên. Trong quá trình thi công đương nhiên sẽ có những ảnh hưởng, khi đơn vị thi công làm xong thì đơn vị bảo hiểm đưa giám định vào giám định và đánh giá các ảnh hưởng của dự án đối với từng nhà để có đền bù theo bảo hiểm. Đối với những nhà có hiện tượng nguy hiểm đến tính mạng bà con thì sẽ tiến hành giám định sớm hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân “ngộp” vì giá nhà thuê tăng liên tục: Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ nói gì?
Dân “ngộp” vì giá nhà thuê tăng liên tục: Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ nói gì?

VOV.VN - Ngày 20/7 vừa qua, VOV đã phản ánh việc 9 block chung cư 91B, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ gần 20 năm chưa sửa chữa, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng nhưng tiền nhà thì liên tiếp tăng lên theo lương cơ bản, nhiều loại tiền thu hàng tháng chưa hợp lý. Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở xây dựng TP. Cần Thơ cho rằng, đang làm đúng theo quy định. Vậy thực hư thế nào?

Dân “ngộp” vì giá nhà thuê tăng liên tục: Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ nói gì?

Dân “ngộp” vì giá nhà thuê tăng liên tục: Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ nói gì?

VOV.VN - Ngày 20/7 vừa qua, VOV đã phản ánh việc 9 block chung cư 91B, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ gần 20 năm chưa sửa chữa, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng nhưng tiền nhà thì liên tiếp tăng lên theo lương cơ bản, nhiều loại tiền thu hàng tháng chưa hợp lý. Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở xây dựng TP. Cần Thơ cho rằng, đang làm đúng theo quy định. Vậy thực hư thế nào?

Vụ sạt lở ở Tà Xùa: Tỉnh lộ 112 Sơn La ách tắc, nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở
Vụ sạt lở ở Tà Xùa: Tỉnh lộ 112 Sơn La ách tắc, nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Sơn La, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và ách tắc giao thông; nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở.

Vụ sạt lở ở Tà Xùa: Tỉnh lộ 112 Sơn La ách tắc, nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở

Vụ sạt lở ở Tà Xùa: Tỉnh lộ 112 Sơn La ách tắc, nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Sơn La, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và ách tắc giao thông; nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy nhà dân
Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy nhà dân

VOV.VN - Đến 10h sáng nay (9/8), gần 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục chữa cháy tại ngôi nhà ở đường Đào Duy Từ, quận Thanh Khê.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy nhà dân

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy nhà dân

VOV.VN - Đến 10h sáng nay (9/8), gần 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục chữa cháy tại ngôi nhà ở đường Đào Duy Từ, quận Thanh Khê.