Gỡ phong tỏa tại ngõ 10 Phan Chu Trinh (Hải Phòng) liên quan ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau 21 ngày cách ly y tế để phòng dịch COVID-19, khu dân cư ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Đêm qua (6/6), khu dân cư ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã được gỡ bỏ phong tỏa, sau 21 ngày cách ly phòng chống dịch bệnh và đủ 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng đã trao giấy hoàn thành cách ly y tế cho người dân trong khu phong tỏa, đồng thời chúc mừng các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

Trước đó, ngày 17/5/2021, thành phố Hải Phòng ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 là BN 4380 (cư trú tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn ngõ 10 Phan Chu Trinh. Ngoài người trong gia đình BN4380 được đưa đi cách ly y tế tập trung, 27 hộ dân với 90 nhân khẩu trong ngõ 10 Phan Chu Trinh được áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến BN4380, theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm lần thứ 5 (vào ngày 1/6) âm tính với SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân khác đang điều trị tại TP Hải Phòng là BN 3210 có kết quả xét nghiệm lần thứ 9 dương tính với SARS-CoV-2 và BN 6863 cũng có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 2 và 5/6).

Như vậy đến thời điểm này, Hải Phòng chỉ còn 2 khu vực phong tỏa liên quan đến BN 6863 là Lô 16, 17, 20, 21 Lâm Tường (phường Hồ Nam, quận Lê Chân), nơi sinh sống của gia đình BN 6863 và trường THPT Ngô Quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch
Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có bệnh nhân COVID-19 sinh sống
Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có bệnh nhân COVID-19 sinh sống

VOV.VN - Trưa 26/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có 20 hộ dân tại phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 về từ Đà Nẵng (BN 2999). 

Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có bệnh nhân COVID-19 sinh sống

Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có bệnh nhân COVID-19 sinh sống

VOV.VN - Trưa 26/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai gỡ phong toả đoạn đường có 20 hộ dân tại phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 về từ Đà Nẵng (BN 2999). 

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn áp dụng quy trình sàng lọc 3 bước sau khi gỡ bỏ phong tỏa
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn áp dụng quy trình sàng lọc 3 bước sau khi gỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Ngay sau khi gỡ bỏ phong tỏa, Bệnh viên đã thực hiện thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân liên tục, hiệu quả.

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn áp dụng quy trình sàng lọc 3 bước sau khi gỡ bỏ phong tỏa

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn áp dụng quy trình sàng lọc 3 bước sau khi gỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Ngay sau khi gỡ bỏ phong tỏa, Bệnh viên đã thực hiện thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân liên tục, hiệu quả.