Hà Nội cần phạt nghiêm người đi mua hàng không đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp phong tỏa nhiều chợ lớn vì có ca Covid-19, cho thấy dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trong cộng đồng.

Tại các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa, Long Biên, mỗi hộ gia đình được 3 đến 5 phiếu. Trên mỗi phiếu ghi “Phiếu vào chợ”, có ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại thuộc tổ dân phố nào và thẻ chỉ có giá trị cho 1 người và 1 lần vào chợ. Ban quản lý chợ sẽ thu lại thẻ để đảm bảo mỗi người được đi đúng số lần quy định.

Hình thức phát thẻ này cũng sẽ hạn chế người dân ra ngoài, đảm bảo đúng mục tiêu giãn cách của thành phố. Các quầy bán hàng cũng được quây nilon xung quanh để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, không ít người đi chợ chưa thực hiện nghiêm giãn cách theo quy định 5K, nhất là những khu vực chưa được phát phiếu. Người mua hàng đứng sát gần nhau tại quầy thịt hay quầy rau, giục tiểu thương bán nhanh để còn về cho kịp khung giờ quy định.

Một người dân cho biết: "Sau khi cấm bán hàng lẻ thì người dân tập trung vào các siêu thị. Ai cũng sợ nên gần như tất cả đều đeo khẩu trang. Nhưng có một số người vô ý thức, “con sâu làm rầu nồi canh”, những thành phần này phải phạt thật nặng. Đánh vào kinh tế thì người ta sẽ sợ, 1 triệu, 2 triệu chưa được thì 5 triệu, 10 triệu đồng, phạt thật nặng những người chống đối”.

“Tôi sợ nhất là mua hàng tại các quầy bán thịt, người vào mua sờ miếng này không ưng rồi lại sờ miếng khác. Chúng tôi người đến sau không biết thế nào. Có khi đứng giãn cách, đang đứng chờ thì có người đi xe máy đến chen trước mặt" - người khác cho biết.

Nhiều người bán hàng có ý thức nhắc nhở khi người mua xếp hàng và đứng giãn cách theo quy định nhưng cũng không ít tiểu thương không thực hiện việc này: “Mua bán buổi sáng đông quá nên ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi kinh doanh nhiều lúc cũng muốn đông nhưng dịch bệnh thế này cũng chẳng ai muốn thế. Có khi một lúc 5-6 người đến mua, mình thì không nỡ nhắc khách, nhiều lúc cũng ngại. Có lúc nhắc họ đứng giãn ra giúp, nếu phường xuống kiểm tra mà thấy thì chúng tôi bị phạt nhưng nhiều người họ cứ bỏ qua, chủ quan, bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của người ta chứ không biết nguy hiểm như thế nào”.

Hôm nay, các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị tại Hà Nội đã siết chặt hơn quy định phòng chống dịch, như duy trì chốt kiểm soát, đo thân nhiệt với khách hàng, tạm ngưng hoạt động với các mặt hàng, ngành hàng không thiết yếu…

Bà Nguyễn Thị Tâm ở quận Cầu Giấy kiến nghị, cần tổ chức, bố trí lại để người dân không đi chợ hoặc vào siêu thị ồ ạt cùng một lúc mặc dù đã được phát phiếu. Đồng thời cho tất cả người bán hàng được xét nghiệm Covid-19: "Tôi nghĩ những người bán hàng phải đi test Covid-19 thì mới yên tâm, chứ bây giờ những người đi mua hàng như chúng tôi không thể biết được những người mua trước như nào, người ta tiếp xúc với những người bán hàng ra sao".

Thành phố cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Liên quan đến tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, hàng hóa rất dồi dào, các hệ thống phân phối đều tăng nguồn hàng, tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ người tiêu dùng. Do đó, đề nghị người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch để thành phố sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Delta khiến Trung Quốc đứng trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên toàn quốc?
Biến thể Delta khiến Trung Quốc đứng trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên toàn quốc?

VOV.VN - Đợt bùng phát dịch bệnh mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau Vũ Hán đã đặt ra những rủi ro mới cho nước này và câu hỏi liệu có cần thêm một mũi tiêm vaccine tăng cường hay không?

Biến thể Delta khiến Trung Quốc đứng trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên toàn quốc?

Biến thể Delta khiến Trung Quốc đứng trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên toàn quốc?

VOV.VN - Đợt bùng phát dịch bệnh mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau Vũ Hán đã đặt ra những rủi ro mới cho nước này và câu hỏi liệu có cần thêm một mũi tiêm vaccine tăng cường hay không?

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội
“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

“Vùng xanh” – vùng an toàn với dịch Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.