Hà Nội có 2.800 ca COVID-19 mới, ghi nhận nhiều nhất tại Gia Lâm và Hoàng Mai

VOV.VN - Ngày 21/1, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước khi ghi nhận hơn 2.800 ca mắc COVID-19 mới trong ngày.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 20/1 đến 18h ngày 21/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.805 ca mắc COVID-19 mới.

Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (122); Hoàng Mai (112); Đống Đa (106); Thanh Trì (98); Bắc Từ Liêm (95); Nam Từ Liêm (93).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 105.861 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh
Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh

VOV.VN - “Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ phải khai báo y tế, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham quan, kể cả chụp ảnh”. Đây là quy định bắt buộc mà Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ vừa thông báo sáng 21/1.

 Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh

Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh

VOV.VN - “Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ phải khai báo y tế, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham quan, kể cả chụp ảnh”. Đây là quy định bắt buộc mà Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ vừa thông báo sáng 21/1.

Quảng Ninh: Thành lập đường dây nóng tư vấn y tế cho F0
Quảng Ninh: Thành lập đường dây nóng tư vấn y tế cho F0

VOV.VN - Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định thành lập "Tổ tư vấn y tế" hỗ trợ điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19 (F0) qua đường dây nóng.

Quảng Ninh: Thành lập đường dây nóng tư vấn y tế cho F0

Quảng Ninh: Thành lập đường dây nóng tư vấn y tế cho F0

VOV.VN - Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định thành lập "Tổ tư vấn y tế" hỗ trợ điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19 (F0) qua đường dây nóng.

Cục Quản lý Dược đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản
Cục Quản lý Dược đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản

VOV.VN - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản.

Cục Quản lý Dược đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản

Cục Quản lý Dược đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản

VOV.VN - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản.

Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi
Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Đây là thông tin được Bộ Y tế công bố trong báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022.

Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Đây là thông tin được Bộ Y tế công bố trong báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022.