Hà Nội có 3 lái xe chở hàng dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến TP.HCM

VOV.VN - Tối 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở xã Quất Động, huyện Thường Tín và là lái xe chở hàng đường dài Bắc- Nam.

3 người này là nam, đều ở xã Quất Động, huyện Thường Tín. Họ làm nghề lái xe chở hàng đường dài Bắc - Nam, từ TP HCM đến bãi xe Liên Phương, xã Quất Động.

Trước ngày 28/6, ba trường hợp này chở hàng từ TP.HCM về Hà Nội một lần, không nhớ mốc thời gian (đang tiếp tục điều tra). Từ ngày 28/6 đến 29/6, họ đi từ Hà Nội vào TP.HCM, ở quận 12 từ ngày 29/6 đến 5/7 sau đó lái xe về Hà Nội. Khoảng 18h ngày 7/7, cả 3 trường hợp về đỗ xe tại bãi Liên Phương tiếp xúc với một nhân viên bảo vệ rồi về nhà, ở cùng với một người khác.

Ngày 8/7, cả 3 lái xe đi Bắc Ninh để lấy hàng. Trong ngày 7 và 8/7, hai trong số họ có biểu hiện đau, rát họng, ho, sốt, mệt mỏi. Họ đến Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, tỉnh Bắc Ninh, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả điều tra sơ bộ, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín xác minh được 4 F1 liên quan đến các tài xế trên. CDC Hà Nội phối hợp với huyện Thường Tín tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Như vậy, từ ngày 5-8/7, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2 ở cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng đến 14 tỉnh, thành phố
Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng đến 14 tỉnh, thành phố

VOV.VN - TP Hà Nội chỉ cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp các tỉnh, thành phố không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng hoặc đến khi có thông báo mới.

Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng đến 14 tỉnh, thành phố

Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách công cộng đến 14 tỉnh, thành phố

VOV.VN - TP Hà Nội chỉ cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp các tỉnh, thành phố không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng hoặc đến khi có thông báo mới.

Hà Nội lại tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8/7
Hà Nội lại tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8/7

VOV.VN - Căn cứ tình hình dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, UBND Thành phố Hà Nội quyết định: Từ 18h00 ngày 8/7/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố.

Hà Nội lại tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8/7

Hà Nội lại tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8/7

VOV.VN - Căn cứ tình hình dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, UBND Thành phố Hà Nội quyết định: Từ 18h00 ngày 8/7/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố.

Hà Nội có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bảo vệ công ty SEI
Hà Nội có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bảo vệ công ty SEI

VOV.VN - Sáng 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Công ty SEI thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh.

Hà Nội có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bảo vệ công ty SEI

Hà Nội có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bảo vệ công ty SEI

VOV.VN - Sáng 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Công ty SEI thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh.