Hà Nội còn 1.014 ca bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế.

VOV.VN - Trong16 đợt, Hà Nội tiêm được 5.126.569 mũi tiêm (mũi 1: 4.721.300; mũi 2: 405.269), đạt tiến độ 87,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội tối 15/9 cho biết về công tác tiêm chủng, toàn thành phố đã triển khai thực hiện 16 đợt tiêm chủng vaccine.

Tính từ 18h00 ngày 14/9 đến 18h00 ngày 15/9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 164.861 mũi vaccine phòng Covid-19. Tổng 16 đợt tiêm được 5.126.569 mũi tiêm (mũi 1: 4.721.300; mũi 2: 405.269), sử dụng 4.687.618 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 87,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Về công tác xét nghiệm, thực hiện Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8/9/2021, đến 6h00, ngày 13/9, các đơn vị đã lấy 2.631.036 mẫu (1.781.389 mẫu PCR, 849.641 test nhanh), phát hiện 16 ca mắc (Thường Tín 03, Hoàng Mai 04, Thanh Trì 03, Đống Đa 02, Thanh Xuân 02, Hai Bà Trưng 02), các đơn vị vẫn đang tiếp tục khẩn trương thực hiện lấy mẫu và làm xét nghiệm.

Trong ngày 15/9, (từ 18h00 ngày 14/9 đến 18h00 ngày 15/9), Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc, trong đó, có 07 ca tại khu cách ly và 07 ca tại khu phong tỏa.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.856 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.260 ca.

Có 2.468 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hiện còn 1.014 ca bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế.

Về công tác an sinh xã hội, đến 16h, ngày 15/9/2021, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của thành phố Hà Nội và huy động xã hội hoá để quyết định hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí 1.112,338 tỷ đồng (trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 840,448 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 271,889 tỷ đồng).

Thực hiện Quyết định 683/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/7/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành phố đã hỗ trợ cho 3.431 hộ nghèo không có người trong hộ tham gia thị trường lao động, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 với 3.431 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 3,431 tỷ đồng.

Các tổ chức chính trị, xã hội và một số quận, huyện, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ cho 908.367 lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 268,458 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về việc quy định chính sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tính đến nay, đã có 43 trường hợp được hỗ trợ, trong đó có 35 trường hợp hộ khẩu Hà Nội và 08 trường hợp ngoại tỉnh.

Ngày 15/9, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 04 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi trị giá 200.000đ gồm: gạo, lạc, dầu ăn, gia vị….) cho đoàn viên, NLĐ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (500 suất được trao cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, 500 suất được trao cho đoàn viên, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những quận, huyện nào của Hà Nội được phép mở trở lại một số dịch vụ?
Những quận, huyện nào của Hà Nội được phép mở trở lại một số dịch vụ?

VOV.VN - Có 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng tiêu chí trên, bao gồm các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ; và các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Những quận, huyện nào của Hà Nội được phép mở trở lại một số dịch vụ?

Những quận, huyện nào của Hà Nội được phép mở trở lại một số dịch vụ?

VOV.VN - Có 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng tiêu chí trên, bao gồm các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ; và các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Chiều 15/9, Hà Nội không có ca mắc mới COVID-19
Chiều 15/9, Hà Nội không có ca mắc mới COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 giờ qua, thành phố không ghi nhận F0 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày là 14 người, đều ở khu vực phong tỏa và trong khu cách ly.

Chiều 15/9, Hà Nội không có ca mắc mới COVID-19

Chiều 15/9, Hà Nội không có ca mắc mới COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 giờ qua, thành phố không ghi nhận F0 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày là 14 người, đều ở khu vực phong tỏa và trong khu cách ly.

Hà Nội mở cửa một số dịch vụ từ 12h00 ngày 16/9 tại một số địa bàn
Hà Nội mở cửa một số dịch vụ từ 12h00 ngày 16/9 tại một số địa bàn

VOV.VN - Chiều 15/9, Chủ tịch UBND Hà Nội đã ký Công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội mở cửa một số dịch vụ từ 12h00 ngày 16/9 tại một số địa bàn

Hà Nội mở cửa một số dịch vụ từ 12h00 ngày 16/9 tại một số địa bàn

VOV.VN - Chiều 15/9, Chủ tịch UBND Hà Nội đã ký Công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lực lượng y tế tăng cường hỗ trợ Hà Nội: "Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng"
Lực lượng y tế tăng cường hỗ trợ Hà Nội: "Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng"

VOV.VN - Thời gian qua, hàng nghìn cán bộ y tế các tỉnh xung phong hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù thời gian làm việc không quá dài, thế nhưng các cán bộ, nhân viên y tế không thể nào quên những ngày thực hiện chiến dịch thần tốc vừa qua.

Lực lượng y tế tăng cường hỗ trợ Hà Nội: "Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng"

Lực lượng y tế tăng cường hỗ trợ Hà Nội: "Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng"

VOV.VN - Thời gian qua, hàng nghìn cán bộ y tế các tỉnh xung phong hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù thời gian làm việc không quá dài, thế nhưng các cán bộ, nhân viên y tế không thể nào quên những ngày thực hiện chiến dịch thần tốc vừa qua.

Hà Nội đã tiêm gần 5 triệu liều vaccine Covid-19
Hà Nội đã tiêm gần 5 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Tính đến 18h tối nay (14/9), toàn Thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5%.

Hà Nội đã tiêm gần 5 triệu liều vaccine Covid-19

Hà Nội đã tiêm gần 5 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Tính đến 18h tối nay (14/9), toàn Thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5%.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong mấy ngày qua, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất. Ngành Y đặt mục tiêu tiêm nhanh nhất, sớm nhất nhưng phải an toàn nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tận dụng từng phút để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong mấy ngày qua, các điểm tiêm chủng đều mở tối đa công suất. Ngành Y đặt mục tiêu tiêm nhanh nhất, sớm nhất nhưng phải an toàn nhất.