Hà Nội ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 22/8

VOV.VN - Chiều 22/8, CDC Hà Nội cho biết vừa có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều trong khu cách ly. Tổng số ca trong ngày của thành phố là 20.

Các ca dương tính mới được phân bố theo chùm ho sốt thứ phát. Như vậy, trong ngày 22/8, TP Hà Nội ghi nhận 20 ca trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 16 ca trong khu cách ly. 

Cụ thể 6 ca mắc mới vừa ghi nhận là: 

1. Bệnh nhân L.V.P, nam, sinh năm 1981, ở Văn Miếu, Đống Đa. 

Bệnh nhân là F1 của ca mắc COVID-19, tiếp xúc cuối với F0 ngày 16/8. Ngày 18/8 xuất hiện mệt mỏi, đau đầu chuyển Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cách ly điều trị. Ngày 20/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 21/8 (BVĐK Đức Giang thực hiện).

2. Bệnh nhân L.A.N, nữ, sinh năm 2019, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó, tiếp xúc cuối với F0 ngày 16/8. Ngày 18/8, xuất hiện sốt chuyển BV Đức Giang cách ly điều trị. Ngày 20/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 21/8 (BVĐK Đức Giang thực hiện). 

3. Bệnh nhân V.H.B, nam, sinh năm 2016, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8 đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 19/8 vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cách ly (mẹ, em và bố đã dương tính). Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện). 

4. Bệnh nhân Đ.V.T, nam, sinh năm 2002, ở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó, đã được cách ly từ 11/8. Ngày 17/8 bệnh nhân xuất hiện sốt nóng từng cơn, rát họng, không ho, không khó thở, bệnh nhân được chuyển BVĐK Đông Anh để cách ly và điều trị. Ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện). 

5. Bệnh nhân C.T.S, nữ, sinh năm 1955, ở Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 21/8 bệnh nhân xuất hiện sốt cao, sốt nóng từng cơn, đau rát họng, không ho, không khó thở, BN được chuyển BVĐK Đông Anh để cách ly và điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

6. Bệnh nhân Đ.D.T.Q, nam, sinh năm 2010, ở Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 21/8 bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ , không ho, không khó thở, BN được chuyển BVĐK Đông Anh để cách ly và điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), TP Hà Nội có 2.574 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.309 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.265 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"
"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.

14.543 nhân lực y tế đã vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19
14.543 nhân lực y tế đã vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 21/8, đã có tới 14.543 nhân lực y tế được huy động hỗ trợ chống dịch tại miền Nam.

14.543 nhân lực y tế đã vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19

14.543 nhân lực y tế đã vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 21/8, đã có tới 14.543 nhân lực y tế được huy động hỗ trợ chống dịch tại miền Nam.

Hà Nội có thêm 7 F0, trong đó có 1 ca cộng đồng
Hà Nội có thêm 7 F0, trong đó có 1 ca cộng đồng

VOV.VN - Trưa 22/8, Hà Nội có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

Hà Nội có thêm 7 F0, trong đó có 1 ca cộng đồng

Hà Nội có thêm 7 F0, trong đó có 1 ca cộng đồng

VOV.VN - Trưa 22/8, Hà Nội có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.