Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc từ các vùng dịch trở về

VOV.VN - Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận hơn 4.000 ca mắc COVID-19. Các trường hợp mới nhất là người về từ vùng dịch.

Từ 18h ngày 19/10 đến 18h ngày 20/10, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 đã được cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại Hai Bà Trưng (4), Bắc Từ Liêm (2), Nam Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1) và Thường Tín (1).

Trong đó, trường hợp bệnh nhân N.A.V, nam, sinh năm 2000, địa chỉ ở Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, đi từ TP.HCM ra Hà Nội (chuyến bay VN216 ngày 16/10) và thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 19/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Nhiều ca mắc COVID-19 khác là người, lái xe về từ vùng dịch đã được cách ly tập trung. 

Cộng dồn trong đợt dịch thứ (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.125 ca mắc COVID-19, trong đó, ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca và đối tượng đã được cách ly là 2.519 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 8 tuyến xe bus tại TP.HCM hoạt động trở lại
Thêm 8 tuyến xe bus tại TP.HCM hoạt động trở lại

VOV.VN - Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết Trung tâm đã trình Sở Giao thông vận tải TP phương án mở thêm 8 tuyến xe bus để phục vụ nhân dân.

Thêm 8 tuyến xe bus tại TP.HCM hoạt động trở lại

Thêm 8 tuyến xe bus tại TP.HCM hoạt động trở lại

VOV.VN - Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết Trung tâm đã trình Sở Giao thông vận tải TP phương án mở thêm 8 tuyến xe bus để phục vụ nhân dân.

Long An lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi
Long An lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi

VOV.VN - Chiều nay (20/10), tỉnh Long An triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người cho người từ 3 đến 17 tuổi. Trước mắt, tỉnh bố trí tiêm cho người từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo số lượng vaccine được phân bổ.

Long An lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi

Long An lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 3 đến 17 tuổi

VOV.VN - Chiều nay (20/10), tỉnh Long An triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người cho người từ 3 đến 17 tuổi. Trước mắt, tỉnh bố trí tiêm cho người từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo số lượng vaccine được phân bổ.

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng
TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

VOV.VN - Chiều 20/10, Sở GTVT TP.HCM có văn bản khẩn số 11350 gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành ở phía Nam về việc phối hợp, hỗ trợ tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng phục vụ hành khách trên một số tuyến vận tải khách cố định đi và đến từ TP.HCM từ 21/10 đến hết ngày 31/10.

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

VOV.VN - Chiều 20/10, Sở GTVT TP.HCM có văn bản khẩn số 11350 gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành ở phía Nam về việc phối hợp, hỗ trợ tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng phục vụ hành khách trên một số tuyến vận tải khách cố định đi và đến từ TP.HCM từ 21/10 đến hết ngày 31/10.

Bạc Liêu phát hiện 50 trường hợp mắc Covid-19 tại một doanh nghiệp
Bạc Liêu phát hiện 50 trường hợp mắc Covid-19 tại một doanh nghiệp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 100 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số này có đến 50 trường hợp dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại một doanh nghiệp thủy sản.

Bạc Liêu phát hiện 50 trường hợp mắc Covid-19 tại một doanh nghiệp

Bạc Liêu phát hiện 50 trường hợp mắc Covid-19 tại một doanh nghiệp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 100 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số này có đến 50 trường hợp dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại một doanh nghiệp thủy sản.