Hà Nội ghi nhận kỷ lục gần 4.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

VOV.VN - Ngày 15/2, Hà Nội ghi nhận 3.972 ca mắc COVID-19 mới - con số kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 14/2 đến 18h ngày 15/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.972 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 798 ca cộng đồng và 3.174 ca đã cách ly.

Đây là số ca mắc kỷ lục trong ngày tại Hà Nội kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Số ca mắc mới trong ngày phân bố tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (186); Đông Anh (175); Chương Mỹ (155); Bắc Từ Liêm (143); Nam Từ Liêm (141).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 179.217 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phân tầng giảm quá tải trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An
Phân tầng giảm quá tải trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn ở mức cao. Việc phân tầng điều trị bệnh nhân chưa linh hoạt dẫn đến tình trạng các trung tâm, bệnh viện điều trị Covid-19 luôn trong tình trạng quá tải.

Phân tầng giảm quá tải trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An

Phân tầng giảm quá tải trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn ở mức cao. Việc phân tầng điều trị bệnh nhân chưa linh hoạt dẫn đến tình trạng các trung tâm, bệnh viện điều trị Covid-19 luôn trong tình trạng quá tải.

Vĩnh Long chỉ còn 14 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2
Vĩnh Long chỉ còn 14 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2

VOV.VN - Hôm nay (15/1), Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Thông báo điều chỉnh cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh hiện nay chỉ còn 14 xã, phường và thị trấn ở cấp độ 2, các xã, phường còn lại ở cấp độ 1.

Vĩnh Long chỉ còn 14 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2

Vĩnh Long chỉ còn 14 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2

VOV.VN - Hôm nay (15/1), Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Thông báo điều chỉnh cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh hiện nay chỉ còn 14 xã, phường và thị trấn ở cấp độ 2, các xã, phường còn lại ở cấp độ 1.

Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là cúm mùa
Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là cúm mùa

VOV.VN -  “Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là bệnh đặc hữu như cúm mùa”. Đó là quan điểm của Sở Y tế TP.HCM được đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay 14/2.

Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là cúm mùa

Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là cúm mùa

VOV.VN -  “Còn quá sớm để xem SARS-CoV-2 là bệnh đặc hữu như cúm mùa”. Đó là quan điểm của Sở Y tế TP.HCM được đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay 14/2.