Hà Nội ghi nhận thêm 33 F0 trong cộng đồng, riêng Thanh Xuân có 25 ca

VOV.VN - Báo cáo cập nhật đến 18h ngày 26/8 của Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã có thêm 33 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng trong 6 giờ qua.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h-18h ngày 26/8 trên địa bàn thành phố ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng. Trong đó, riêng điểm nóng Thanh Xuân có 25 ca.

Như vậy tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận 66 ca mắc COVID-19 mới, gồm 56 tại cộng đồng và ghi nhận 10 ca khu cách ly.

25 ca mắc tại quận Thanh Xuân đều là F1 của các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng. Các bệnh nhân sống ở khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ngày 25/8, được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong khi đó, tại Thanh Trì cũng ghi nhận 6 ca F1 và Hai Bà Trưng có 1 ca là các trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 25/8 cho kết quả dương tính. 

Với chùm ca mắc liên quan đến TP.HCM, có thêm một bệnh nhân là L.N.D, Nam, sinh năm 1996, địa chỉ ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25/8). Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong ngày 26/8, riêng quận Thanh Xuân ghi nhận 38 ca dương tính, trong đó phường Thanh Xuân Trung có 37 ca đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa. Tính từ ngày 27/4 đến nay, quận Thanh Xuân có 200 ca mắc tại 10/11 phường (trừ Thanh Xuân Nam). Riêng phường Thanh Xuân Trung có số mắc cao nhất với 119 ca mắc, đặc biệt, giai đoạn từ ngày 23/8 đến nay ghi nhận 110 ca, tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, với 65 ca mắc.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 2.836 ca mắc COVID-19, gồm 1.481 ca ngoài cộng đồng và 1.355 ca đã được cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM thí điểm dùng thuốc Molnupiravir điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà từ 27/8
TP.HCM thí điểm dùng thuốc Molnupiravir điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà từ 27/8

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ tiến hành dùng thuốc Molnupiravir thí điểm điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà, bắt đầu từ ngày mai 27/8.

TP.HCM thí điểm dùng thuốc Molnupiravir điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà từ 27/8

TP.HCM thí điểm dùng thuốc Molnupiravir điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà từ 27/8

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ tiến hành dùng thuốc Molnupiravir thí điểm điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà, bắt đầu từ ngày mai 27/8.

 F0 tăng nhanh, Quảng Bình lập trung tâm chỉ huy chống dịch
F0 tăng nhanh, Quảng Bình lập trung tâm chỉ huy chống dịch

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 89 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính ở địa phương lên 112.

 F0 tăng nhanh, Quảng Bình lập trung tâm chỉ huy chống dịch

F0 tăng nhanh, Quảng Bình lập trung tâm chỉ huy chống dịch

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 89 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính ở địa phương lên 112.

Việt Nam đã nhận được hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer
Việt Nam đã nhận được hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Tính đến ngày 26/8, đã có 2.810.340 liều vaccine Pfizer được cung ứng cho Việt Nam do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX và qua hình thức mua trực tiếp từ hãng Pfizer/BioTech.

Việt Nam đã nhận được hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer

Việt Nam đã nhận được hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer

VOV.VN - Tính đến ngày 26/8, đã có 2.810.340 liều vaccine Pfizer được cung ứng cho Việt Nam do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX và qua hình thức mua trực tiếp từ hãng Pfizer/BioTech.

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội
Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bị cách chức vì tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã bị cách chức vì tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Người lao động, người già, trẻ em vào Quảng Ninh không cần có chứng nhận tiêm vaccine
Người lao động, người già, trẻ em vào Quảng Ninh không cần có chứng nhận tiêm vaccine

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo về một số biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh.

Người lao động, người già, trẻ em vào Quảng Ninh không cần có chứng nhận tiêm vaccine

Người lao động, người già, trẻ em vào Quảng Ninh không cần có chứng nhận tiêm vaccine

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo về một số biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 5 ở Đắk Lắk tử vong
Bệnh nhân Covid-19 thứ 5 ở Đắk Lắk tử vong

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Sở y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19. Đây là bệnh nhân thứ 5 tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 5 ở Đắk Lắk tử vong

Bệnh nhân Covid-19 thứ 5 ở Đắk Lắk tử vong

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Sở y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19. Đây là bệnh nhân thứ 5 tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.