Hà Nội: Nhân viên trạm bảo vệ cầu vượt ngang nhiên đổ trộm phế thải ra đường

VOV.VN - Theo quy định, các đơn vị thu gom rác thải tập trung làm việc từ 17h-22h hằng ngày. Thế nhưng, tại chân cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, đầu giờ chiều nay (28/6), 2 nhân viên trạm bảo vệ cầu này mang đồ vật cồng kềnh như cánh cửa, tủ dưới gầm cầu ném ngổn ngang dưới lòng, lề đường.

Trong khi các Công ty vệ sinh môi trường và chính quyền địa phương đang nỗ lực để xóa các điểm đen rác thải, trả lại mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thì trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn còn không ít người dân cố tình vứt rác, đổ phế thải sai giờ, sai quy định, làm mất mỹ quan Thủ đô.

Việc một số người dân vẫn chưa có ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định không chỉ làm cho bộ mặt đô thị Thủ đô nhếch nhác mà khiến công nhân vệ sinh môi trường vô cùng vất vả luôn phải túc trực để dọn dẹp.

Không chỉ hè đường góc phố được làm nơi ném rác. Gầm các cây cầu vượt trong nội đô cũng là nơi lý tưởng để một số người thiếu ý đổ trộm phế thải. Dưới gầm cầu vượt đều bố trí trạm bảo vệ cầu vượt, luôn có nhân viên túc trực theo quy định nhưng nhiều gầm cầu vẫn ngập các loại phế thải đổ trộm.

Lượng rác, phế thải sau một thời gian chất đống dưới gầm cầu lại được chính các nhân viên trạm bảo vệ cầu dọn dẹp mang vứt ra đường để nhân viên vệ sinh mang đi.

Theo quy định, các đơn vị thu gom rác thải tập trung làm việc từ 17h-22h hằng ngày. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên tại chân cầu vượt Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), đầu giờ chiều nay (28/6), 2  nhân viên tự nhận là nhân viên trạm bảo vệ cầu này khênh đồ vật cồng kềnh: cánh cửa, tủ dưới gầm cầu ném ngổn ngang chất đống ngay dưới lòng lề đường, không đúng giờ, đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bất chấp sự phản đối của cư dân.

Theo người dân sống tại chân cầu Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành), những nhân viên của trạm bảo vệ cầu thường chọn thời gian khoảng 14h-14h30. Đây là thời gian người đi lại vắng vẻ, nhiều nhà ở mặt đường cũng đóng cửa, để ném trộm đồ thải.

Điều đáng nói, trạm bảo vệ cầu vượt Trần Khát Chân- Đại Cồ Việt thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, song những nhân viên trạm bảo vệ cầu này lại có thái độ và hành vi bất chấp ngang nhiên ném đồ phế thải không đúng giờ, không đúng quy định, cản trở giao thông càng khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, nữ nhân viên vệ sinh môi trường phụ trách khu vực này cho biết, hành động của các nhân viên này là hoàn toàn sai, họ phải tự vận chuyển phế thải về nơi quy định hoặc liên hệ với công ty vệ sinh môi trường để xử lý.

“Khi không có xe rác tập kết thì việc nói đây là điểm tập kết rác là hoàn toàn không đúng. Hơn nữa việc xả rác bừa bãi không đúng giờ, không đúng chỗ quy định thì chính quyền cần phải xử lý nghiêm để làm gương vi phạm dạng này”- nữ công nhân viên bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố Hà Nội
Rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố Hà Nội

VOV.VN - Do bể chứa tại bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) quá tải dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ, chất thành đống và bốc mùi hôi thối ở nội đô khiến người dân bức xúc.

Rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố Hà Nội

VOV.VN - Do bể chứa tại bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) quá tải dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ, chất thành đống và bốc mùi hôi thối ở nội đô khiến người dân bức xúc.

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa
Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

VOV.VN - Mới đây, một vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và phóng hỏa làm ngọn lửa bốc cao, khói đen nghi ngút ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống khiến người dân xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và nhiều nơi trên địa bàn Hải Phòng bức xúc.

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

VOV.VN - Mới đây, một vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và phóng hỏa làm ngọn lửa bốc cao, khói đen nghi ngút ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống khiến người dân xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và nhiều nơi trên địa bàn Hải Phòng bức xúc.

Dải phân cách đường vành đai 3 đi thấp thành nơi đổ rác thải, mất mỹ quan đô thị
Dải phân cách đường vành đai 3 đi thấp thành nơi đổ rác thải, mất mỹ quan đô thị

VOV.VN - Khoảng trống tại dải phân cách giữa đường vành đai 3 đi thấp ở Hà Nội biến thành nơi xả trộm chất thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Dải phân cách đường vành đai 3 đi thấp thành nơi đổ rác thải, mất mỹ quan đô thị

Dải phân cách đường vành đai 3 đi thấp thành nơi đổ rác thải, mất mỹ quan đô thị

VOV.VN - Khoảng trống tại dải phân cách giữa đường vành đai 3 đi thấp ở Hà Nội biến thành nơi xả trộm chất thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.