Hà Nội thêm 3 quận, huyện màu cam, số ca mắc COVID-19 mới vẫn tăng cao

VOV.VN - Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 612 ca cộng đồng, 1040 ca tại khu cách ly và 262 ca tại khu phong tỏa.

Tối 31/12, UBND thành phố Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố trong tuần này, theo đó, toàn thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. Đáng chú ý, cùng với 7 quận màu cam (cấp độ 3 theo bảng xếp hạng cấp độ dịch) là Hai Bà Trưng,  Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, tuần này Hà Nội có thêm huyện Gia Lâm, Thanh Trì và quận Thanh Xuân xếp ở cấp độ 3. Quận Đống Đa xếp cấp độ 3 tuần trước, tuần này đã hạ xuống cấp độ 2.

Tuần này, số quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (màu xanh) có huyện Phúc Thọ và Phú Xuyên. 18 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (màu vàng), 10 quận, huyện cấp độ 3 (màu cam), không có quận, huyện nào ở cấp độ 4 (màu đỏ).

Trong vòng 14 ngày gần đây có 111 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Ba Đình 13 đơn vị, Bắc Từ Liêm 1 đơn vị, Cầu Giấy 1 đơn vị, Chương Mỹ 1 đơn vị, Đan Phượng 1 đơn vị, Đông Anh 1 đơn vị, Đống Đa 7 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 11 đơn vị, Hoài Đức 1 đơn vị, Hoàn Kiếm 9 đơn vị, Hoàng Mai 13 đơn vị, Long Biên 7 đơn vị, Nam Từ Liêm 6 đơn vị, Quốc Oai 1 đơn vị, Tây Hồ 6 đơn vị, Thanh Oai 1 đơn vị, Thanh Trì 8 đơn vị, Thanh Xuân 6 đơn vị, Thường Tín 3 đơn vị, Ứng Hòa 2 đơn vị.

Về đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 00.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 111.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 278.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 190.

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 612 ca cộng đồng, 1040 ca tại khu cách ly và 262 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213 ca bệnh); Cầu Giấy (172 ca bệnh); Hà Đông (154 ca bệnh); Gia Lâm (152 ca bệnh); Tây Hồ (136 ca bệnh); Bắc Từ Liêm (112 ca bệnh); Thanh Xuân (103 ca bệnh); Long Biên (103 ca bệnh); Hoàng Mai (99 ca bệnh).

Bệnh nhân phân bố tại 318 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 612 ca cộng đồng ghi nhận tại 211 xã, phường thuộc 24/30 quận, huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Cầu Giấy (66 ca bệnh); Nam Từ Liêm (63 ca bệnh); Gia Lâm (60 ca bệnh); Thanh Xuân (50 ca bệnh); Hoàng Mai (45 ca bệnh); Tây Hồ (43 ca bệnh); Hoàn Kiếm (40 ca bệnh); Long Biên (40 ca bệnh).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29/4/2021) là 48.939 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 17.412 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 31.527 ca.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới
Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0
Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

VOV.VN - Từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12, TP Hà Nội có thêm 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca cộng đồng và 1302 ca trong khu cách ly.

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

VOV.VN - Từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12, TP Hà Nội có thêm 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca cộng đồng và 1302 ca trong khu cách ly.

Hà Nội dừng "countdown", không bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch 2022
Hà Nội dừng "countdown", không bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch 2022

VOV.VN -  Theo đại diện Sở Văn hoá - Thể thao thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hà Nội dừng "countdown", không bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch 2022

Hà Nội dừng "countdown", không bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch 2022

VOV.VN -  Theo đại diện Sở Văn hoá - Thể thao thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Vì sao số F0 ở TP.HCM đã giảm, Hà Nội lại tăng từng ngày?
Vì sao số F0 ở TP.HCM đã giảm, Hà Nội lại tăng từng ngày?

VOV.VN - Chuyên gia lý giải vì sao số ca COVID-19 ở TP.HCM thời gian qua giảm dần, trong khi ở Hà Nội ngày càng tăng.

Vì sao số F0 ở TP.HCM đã giảm, Hà Nội lại tăng từng ngày?

Vì sao số F0 ở TP.HCM đã giảm, Hà Nội lại tăng từng ngày?

VOV.VN - Chuyên gia lý giải vì sao số ca COVID-19 ở TP.HCM thời gian qua giảm dần, trong khi ở Hà Nội ngày càng tăng.

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người nhập cảnh từ nơi có Omicron
Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người nhập cảnh từ nơi có Omicron

VOV.VN - UBND TP Hà Nội quyết định bỏ quy định cách ly tập trung với hành khách đến, về từ các quốc gia đã ghi nhận ca mắc, có lây lan chủng mới Omicron.

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người nhập cảnh từ nơi có Omicron

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người nhập cảnh từ nơi có Omicron

VOV.VN - UBND TP Hà Nội quyết định bỏ quy định cách ly tập trung với hành khách đến, về từ các quốc gia đã ghi nhận ca mắc, có lây lan chủng mới Omicron.