Hà Nội thông tin việc chưa cho phép quán bar, karaoke hoạt động lại

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, dưới góc độ chuyên môn thì những loại hình kinh doanh nêu trên hoạt động trong không gian kín, thường tập trung đông người... Khi đó, khả năng lây nhiễm bệnh rất lớn dù người tham gia hoạt động đã được tiêm vaccine đầy đủ.

>> Hà Nội quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết"

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình KT-XH tháng 1/2022 và công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Nhâm dân 2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao cho đến nay Hà Nội vẫn chưa cho phép các loại hình kinh doanh như quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại dù theo đánh giá cấp độ dịch nhiều xã phường, thị trấn của thành phố thuộc vùng xanh (cấp độ 1), ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thời gian qua, Hà Nội luôn thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Trên cơ sở đánh giá mức độ dịch bệnh, thành phố đã áp dụng ngay các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch. Cũng theo ông Cương, hiện mức độ áp dụng các biện pháp hành chính đang được thành phố thực hiện trên quy mô từng xã phường, thị trấn.

Về lý do vì sao các loại hình kinh doanh như quán bar, karaoke vẫn chưa được phép hoạt động trở lại, ông Cương cho biết, dưới góc độ chuyên môn thì những loại hình kinh doanh nêu trên hoạt động trong không gian kín, thường tập trung đông người... Khi đó, khả năng lây nhiễm bệnh rất lớn dù người tham gia hoạt động đã được tiêm vaccine đầy đủ nhưng không phải là không mắc Covid-19 và không lây nhiễm. 

"Do đặc thù của các loại hình kinh doanh này nên chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để có những ý kiến tham mưu với thành phố thời điểm phù hợp  cho phép các loại hình kinh doanh đặc biệt này hoạt động trở lại", ông Cương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2
Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

VOV.VN - TP Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2 tới để phục vụ nhu cầu của hành khách, nhất là sau khi sinh viên các trường quay trở lại đi học bình thường.

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động 100% công suất từ 8/2

VOV.VN - TP Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2 tới để phục vụ nhu cầu của hành khách, nhất là sau khi sinh viên các trường quay trở lại đi học bình thường.

Hà Nội quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết"
Hà Nội quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết"

VOV.VN - Các sở, ngành Thành phố đã tập trung triển khai Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND Thành phố; đảm bảo tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Hà Nội quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết"

Hà Nội quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu "mọi người, mọi nhà đều có Tết"

VOV.VN - Các sở, ngành Thành phố đã tập trung triển khai Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND Thành phố; đảm bảo tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Hà Nội ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng
Hà Nội ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế cho biết, hiện Thành phố Hà Nội đang ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Thành phố đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 01 trường hợp tại cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Hà Nội ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế cho biết, hiện Thành phố Hà Nội đang ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Thành phố đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 01 trường hợp tại cộng đồng.

Người dân ở Hà Nội được yêu cầu cách ly tại nhà đúng cách dịp cận Tết
Người dân ở Hà Nội được yêu cầu cách ly tại nhà đúng cách dịp cận Tết

VOV.VN - Làm thế nào để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở trong dịp Tết khi số ca mắc mới tại Hà Nội vẫn xấp xỉ 3000 ca/ngày là vấn đề đang được quan tâm.

Người dân ở Hà Nội được yêu cầu cách ly tại nhà đúng cách dịp cận Tết

Người dân ở Hà Nội được yêu cầu cách ly tại nhà đúng cách dịp cận Tết

VOV.VN - Làm thế nào để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở trong dịp Tết khi số ca mắc mới tại Hà Nội vẫn xấp xỉ 3000 ca/ngày là vấn đề đang được quan tâm.