Hà Nội thu hồi giấy phép 1 phòng khám vi phạm về chống dịch COVID-19

VOV.VN - Với những vi phạm điển hình về phòng, chống dịch cùng vi phạm trong khám chữa bệnh, đoàn kiểm tra quyết định đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám ở địa chỉ 275 phố Huế.

Ngày 19/3, Sở Y tế Hà Nội tổ chức thanh tra đột xuất một số phòng khám tư nhân về công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, đã đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép của phòng khám 257 phố Huế vì không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như quy định trong khám chữa bệnh.

Tại phòng khám đa khoa Thái Hà tại số 11 Thái Hà, khi đoàn kiểm tra đến, nhân viên phòng khám chưa có tấm chắn giọt bắn ngăn cách với người bệnh, chưa có hướng dẫn phân luồng người bệnh rõ ràng, bệnh nhân và nhân viên y tế chưa giữ khoảng cách, khi được hỏi, một số nhân viên y tế không trả lời được các yêu cầu phòng chống dịch trong khám chữa bệnh, không nhớ rõ thông điệp 5K gồm những gì...

Ông Lê Quang Sơn, Giám đốc phụ trách phòng khám 11 Thái Hà cho biết, trong năm 2020 có tập huấn cho nhân viên y tế về tuân thủ phòng dịch 2 lần, còn năm nay chưa tập huấn được, do vậy một số nhân viên phòng khám chưa nắm được quy trình phòng chống dịch: "Nếu nói về quy định thì không có quy định nào đúng cả. Nếu như một nhân viên không nắm được quy trình rất nguy hiểm, vô tình lây nhiễm bệnh sang cá nhân, từ người này lại tiếp tục nhiễm sang người khác, thì chúng ta hỏng mất chương trình phòng, chống dịch. Tất cả mọi thứ không có gì là yên tâm, chỉ là nêu cao cảnh giác đâu, kể cả nhân viên nếu ho sốt phải nghỉ theo dõi ở nhà".

Qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra đã phát hiện phòng khám Nha khoa Trend Smile tại 257 phố Huế không thực hiện bất cứ một biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ phòng khám “đổ lỗi” do giữa các đợt dịch đã có đầy đủ từ nhiệt kế đến tờ khai y tế nhưng chưa dùng!

Bên cạnh đó, phòng khám này còn vi phạm trong hoạt động hành nghề như: Sử dụng bác sĩ không có trong đăng ký, thực hiện một số kỹ thuật không đăng ký, quảng cáo trên mạng khi chưa được cấp phép và mở cửa khi không có bác sĩ đứng tên.

Ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, với những vi phạm điển hình về phòng, chống dịch cùng vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, đoàn kiểm tra quyết định đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám ở địa chỉ 275 phố Huế.

"Tại cơ sở này, qua công tác kiểm tra cho thấy không thực hiện phòng chống dịch, không có bàn khai báo y tế, không thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định, nhân viên trong phòng khám, người nhà không đeo khẩu trang, công tác đo nhiệt độ buông lỏng, ngoài ra trong hoạt động khám chữa bệnh cũng có sai phạm. Trước mắt, chúng tôi mời về xử lý và đình chỉ ngay cơ sở này", ông Trung nói.

Hà Nội hiện có 111 bệnh viện, trong đó có 41 bệnh viện công lập, 39 bệnh viện ngoài công lập, 31 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn và 3.587 phòng khám tư nhân với đầy đủ các hình thức tổ chức hành nghề từ đa khoa đến chuyên khoa.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay, việc thanh kiểm tra đang được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát từ những địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu rút ra bài học phòng, chống COVID-19 sau hơn 1 năm chống dịch
Thủ tướng yêu cầu rút ra bài học phòng, chống COVID-19 sau hơn 1 năm chống dịch

VOV.VN - Sáng nay, 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá kết quả công tác phòng, chống COVID-19 trong hơn 1 năm qua. 

Thủ tướng yêu cầu rút ra bài học phòng, chống COVID-19 sau hơn 1 năm chống dịch

Thủ tướng yêu cầu rút ra bài học phòng, chống COVID-19 sau hơn 1 năm chống dịch

VOV.VN - Sáng nay, 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá kết quả công tác phòng, chống COVID-19 trong hơn 1 năm qua. 

Hỗ trợ Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn
Hỗ trợ Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn

VOV.VN - HDBank đã trao tặng 2 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương và 1 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện dã chiến số 3, TP Chí Linh với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Hỗ trợ Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn

Hỗ trợ Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn

VOV.VN - HDBank đã trao tặng 2 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương và 1 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện dã chiến số 3, TP Chí Linh với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Hải Dương xây dựng kịch bản chống dịch giai đoạn sau ngày 17/3
Hải Dương xây dựng kịch bản chống dịch giai đoạn sau ngày 17/3

VOV.VN - Các địa phương trong toàn tỉnh Hải Dương đang xây dựng và hoàn thiện các kịch bản để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, khi hết cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái mới.

Hải Dương xây dựng kịch bản chống dịch giai đoạn sau ngày 17/3

Hải Dương xây dựng kịch bản chống dịch giai đoạn sau ngày 17/3

VOV.VN - Các địa phương trong toàn tỉnh Hải Dương đang xây dựng và hoàn thiện các kịch bản để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, khi hết cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái mới.