Hà Tĩnh mở thêm điểm cách ly khi phát hiện 18 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giãn cách xã hội thành phố Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12h trưa 8/6.

Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, trong chiều nay (10/6), Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân sinh năm 2006 và bệnh nhân sinh năm 2009, đều là con của bệnh nhân sinh năm 1976, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Hai bệnh nhân này trước đó đều thuộc diện F1, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều nay (10/6) cả 2 trường hợp đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay chiều nay, ngành y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai truy vết các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Như vậy, tính từ ngày 5/6 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận 18 ca mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh nhận định thời gian tới các trường hợp F1, F2 sẽ tăng cao vì vậy đã chỉ đạo các địa phương chủ động mở thêm các khu cách li mới để đón công dân vào cách li

Anh Trần Thế Tài, Tự vệ phường Đại Nại, thành phố Hà Tĩnh là người được điều động phục vụ khu cách li trường Tiều học Đại Nại, cho biết: "Khu vực lán ở ngoài trực cho đến trong phòng thì mọi cái chuẩn bị tư thế rất đầy đủ đàng hoàng. Anh em chúng tôi cán bộ chiến sĩ thiết kế mọi cái rồi phun độc khử trùng đều đầy đủ hết rồi".

Bên cạnh sự quan tâm, đảm bảo sức khỏe và các biện pháp phòng chống dịch cho các lực lượng khi tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, lực lượng vũ trang, cán bộ thôn, tổ liên gia, tỉnh Hà Tĩnh còn chú trọng các điều kiện cơ sở vật chất sinh hoạt cho các công dân thực hiện cách ly.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, về điểm cách li Trường Mầm non Bắc Hà, tất cả các phòng, bình thường đều có phòng học và phòng ngủ riêng, mỗi phòng rộng 45 m2 đối với phòng học, các phòng đều có 8 đến 10 quạt và phòng ngủ thì rộng 30 m2, mỗi phòng đều có 2 điều hòa.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giãn cách xã hội thành phố Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12h trưa 8/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Hai người là con của quân nhân dương tính với SARS-CoV-2
Hà Tĩnh: Hai người là con của quân nhân dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều 10/6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con của quân nhân.

Hà Tĩnh: Hai người là con của quân nhân dương tính với SARS-CoV-2

Hà Tĩnh: Hai người là con của quân nhân dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều 10/6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con của quân nhân.

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở TP Hà Tĩnh
Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở TP Hà Tĩnh

VOV.VN - Đến ngày 10/6, Hà Tĩnh đã lấy được 33.268 mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại địa bàn TP Hà Tĩnh.

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở TP Hà Tĩnh

Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở TP Hà Tĩnh

VOV.VN - Đến ngày 10/6, Hà Tĩnh đã lấy được 33.268 mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại địa bàn TP Hà Tĩnh.

Vi phạm cách ly y tế, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng
Vi phạm cách ly y tế, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng

VOV.VN - Thuộc diện F2 phải cách ly y tế tại nhà nhưng ông N.V.S đã không chấp hành bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vi phạm cách ly y tế, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng

Vi phạm cách ly y tế, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng

VOV.VN - Thuộc diện F2 phải cách ly y tế tại nhà nhưng ông N.V.S đã không chấp hành bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hà Nội kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị nới lỏng một số hoạt động
Hà Nội kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 THPT và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân.

Hà Nội kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị nới lỏng một số hoạt động

Hà Nội kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị nới lỏng một số hoạt động

VOV.VN - Thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 THPT và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân.

Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, Hà Tĩnh tìm người đến bãi tắm Lộc Hà
Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, Hà Tĩnh tìm người đến bãi tắm Lộc Hà

VOV.VN - Sáng nay (10/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ra thông báo tìm người đã đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 vừa phát hiện.

Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, Hà Tĩnh tìm người đến bãi tắm Lộc Hà

Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, Hà Tĩnh tìm người đến bãi tắm Lộc Hà

VOV.VN - Sáng nay (10/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ra thông báo tìm người đã đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 vừa phát hiện.

Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế Covid-19
Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh diễn biến phức tạp, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế dịch Covid-19.

Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế Covid-19

Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh diễn biến phức tạp, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn về phòng, chống, khống chế dịch Covid-19.