Hà Tĩnh phong tỏa 10 tổ dân phố sau khi phát hiện ca dương tính ngoài cộng đồng

VOV.VN - Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ngay trong đêm 13, rạng sáng 14/8 địa phương đã phong toả 10 tổ dân phố với hơn 9.000 nhân khẩu.

CDC Hà Tĩnh đã cử đội cơ động phòng, chống dịch phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ một phần thị trấn Cẩm Xuyên và 10 tổ dân phố với hơn 9000 nhân khẩu.

Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, đêm 13 và rạng sáng 14/8, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã truy vết được 57 trường hợp F1 và đưa đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

"Sau khi có nghi ngờ địa phương đã chỉ đạo lấy mẫu bệnh nhân và cho tự cách ly tại nhà, phong toả; khi có kết quả bệnh nhân dương tính và địa phương đã quyết định phong toả khu vực nguy cơ và truy vết các trường hợp liên quan. Đến nay truy vết cơ bản ổn, đang xác định và truy vết tiếp các trường hợp liên quan đến F1 thành F0 và nghi ngờ. Chiều 14/8, sẽ lấy mẫu trên diện rộng ở địa phương"- ông Hà Văn Bình cho biết.

Trước đó sáng 14/8, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương này vừa phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Ngay trong đêm 13, rạng sáng 14/8 địa phương đã phong toả 10 tổ dân phố với hơn 9.000 nhân khẩu.
                                                                        
Bệnh nhân là nữ (sinh năm 1978), ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 10/8, bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, đau họng và tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Đến ngày 13/8, không đỡ nên đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm, test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính SARS-CoV-2./.

Sáng 14/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/8 đến 6h00 ngày 14/8), Nghệ An ghi nhận 16 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Phần lớn các ca bệnh này đều trở về từ vùng dịch phía nam như: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... và đã được cách ly theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sổ mũi, đau họng đi xét nghiệm xác định dương tính SARS-CoV-2
Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sổ mũi, đau họng đi xét nghiệm xác định dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Bị sổ mũi, đau họng tự mua thuốc uống không khỏi, người phụ nữ đến Trung tâm y tế làm xét nghiệm được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sổ mũi, đau họng đi xét nghiệm xác định dương tính SARS-CoV-2

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sổ mũi, đau họng đi xét nghiệm xác định dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Bị sổ mũi, đau họng tự mua thuốc uống không khỏi, người phụ nữ đến Trung tâm y tế làm xét nghiệm được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh phong toả 8 tổ dân phố trong đêm
Phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh phong toả 8 tổ dân phố trong đêm

VOV.VN - Hiện tại, lực lượng chức năng đã truy vết được 48 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm

Phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh phong toả 8 tổ dân phố trong đêm

Phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh phong toả 8 tổ dân phố trong đêm

VOV.VN - Hiện tại, lực lượng chức năng đã truy vết được 48 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm

"Các địa phương đánh giá và dự báo nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 mức"
"Các địa phương đánh giá và dự báo nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 mức"

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất, tập trung nguồn lực nhiều hơn cho các tầng điều trị bên dưới để cấp cứu, xử trí kịp thời những trường hợp diễn biến nặng rất nhanh; bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, oxy y tế...

"Các địa phương đánh giá và dự báo nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 mức"

"Các địa phương đánh giá và dự báo nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 mức"

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất, tập trung nguồn lực nhiều hơn cho các tầng điều trị bên dưới để cấp cứu, xử trí kịp thời những trường hợp diễn biến nặng rất nhanh; bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, oxy y tế...