Hai cha con tử vong trong lúc phụ người thân dỡ nhà 

VOV.VN -   Hôm nay (4/5), tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị xã Đông Hoà, trưa nay, trong khi ông Nguyễn Tạo (58 tuổi) và con trai là Nguyễn Minh Tiến (35 tuổi), cùng ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa cùng 3 người khác đang giúp người thân dỡ nhà tại phường Hòa Hiệp Bắc để xây dựng lại thì gặp nạn.

Trong lúc tháo dỡ, ông Tạo và anh Tiến bị bức tường xây đổ đè trúng người làm bị thương nặng. 

Cả hai cha con ông Tạo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đều tử vong. Những người cùng dỡ nhà còn lại không ai bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình để xây cao ốc
Phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình để xây cao ốc

VOV.VN - Tòa nhà thuộc khu đất vàng 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội có vị trí 4 mặt phố Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực - Nguyễn Thái Học, gần trung tâm Ba Đình đang được chủ đầu tư phá dỡ để thực hiện dự án 11 tầng.

Phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình để xây cao ốc

Phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình để xây cao ốc

VOV.VN - Tòa nhà thuộc khu đất vàng 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội có vị trí 4 mặt phố Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực - Nguyễn Thái Học, gần trung tâm Ba Đình đang được chủ đầu tư phá dỡ để thực hiện dự án 11 tầng.

Hà Nội lên lộ trình phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm
Hà Nội lên lộ trình phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm

VOV.VN - Giai đoạn 1 từ 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội cho xây dựng lại 4 khu chung cư và 2 nhà chung cư đơn lẻ nguy hiểm cấp D.

Hà Nội lên lộ trình phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm

Hà Nội lên lộ trình phá dỡ nhà chung cư nguy hiểm

VOV.VN - Giai đoạn 1 từ 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội cho xây dựng lại 4 khu chung cư và 2 nhà chung cư đơn lẻ nguy hiểm cấp D.

Nhà chung cư nào thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại?
Nhà chung cư nào thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Nhà chung cư nào thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại?

Nhà chung cư nào thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực
Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

VOV.VN - UBND quận Ba Đình vừa gửi báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thành phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực theo quy định.

Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Phá dỡ xong tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

VOV.VN - UBND quận Ba Đình vừa gửi báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thành phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực theo quy định.

Trường hợp nào nhà xây dựng không phép, sai phép không bị phá dỡ
Trường hợp nào nhà xây dựng không phép, sai phép không bị phá dỡ

VOV.VN - Một số nhà ở xây dựng không phép, sai phép được xử lý để hợp thức hóa cho tồn tại không bị phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Trường hợp nào nhà xây dựng không phép, sai phép không bị phá dỡ

Trường hợp nào nhà xây dựng không phép, sai phép không bị phá dỡ

VOV.VN - Một số nhà ở xây dựng không phép, sai phép được xử lý để hợp thức hóa cho tồn tại không bị phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.