Hải Phòng nới lỏng giãn cách xã hội tại huyện Vĩnh Bảo

VOV.VN - Từ ngày 3/7, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; trừ 3 xã Lý Học, Cộng Hiền và Hòa Bình vẫn tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã cơ bản được kiểm soát. Sau hơn 1 tuần truy vết triệt để, cách ly, phong tỏa và xét nghiệm thần tốc, đến nay, huyện Vĩnh Bảo không xuất hiện trường hợp dương tính ngoài cộng đồng. UBND TP Hải Phòng quyết định điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch với huyện Vĩnh Bảo.

Theo đó, kể từ 6h ngày mai (3/7), chỉ còn 3 xã có ca dương tính với SARS-CoV-2 của huyện Vĩnh Bảo là Lý Học, Cộng Hiền và Hòa Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân 3 xã này tiếp tục thực hiện phong tỏa đủ 21 ngày và xét nghiệm đủ 3 lần theo quy định. Các xã còn lại của huyện Vĩnh Bảo sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Hải Phòng cũng cho phép các công nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (trừ 3 xã Lý Học, Cộng Hiền và Hòa Bình) được trở lại làm việc trong các doanh nghiệp của huyện Vĩnh Bảo. Công nhân là người thuộc 3 xã Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình và người của địa phương khác không được phép vào làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Công nhân là người huyện Vĩnh Bảo làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng trở lại làm việc sau ngày 9/7/2021, sau khi đủ 14 ngày cách ly xã hội và xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến nay, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19; trong đó, xã Cộng Hiền có 2 ca, xã Hòa Bình 1 ca và xã Lý Học có 5 ca. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, ngành Y tế Hải Phòng đã xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Tính đến 17h00 ngày 2/7, Sở Y tế Hải Phòng đã lấy tổng số 53.835 mẫu xét nghiệm (gồm: 587 mẫu đơn, 53.248 mẫu gộp hộ gia đình), tương đương 164.879 người. Kết quả, toàn bộ các mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng xác định đối tượng thông tin sai sự thật về 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo
Hải Phòng xác định đối tượng thông tin sai sự thật về 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã xác định được 3 đối tượng thông tin sai sự thật về “40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” trên Zalo, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Hải Phòng xác định đối tượng thông tin sai sự thật về 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng xác định đối tượng thông tin sai sự thật về 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã xác định được 3 đối tượng thông tin sai sự thật về “40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” trên Zalo, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Phát hiện 4 ca mắc COVID-19, Hải Phòng giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16
Phát hiện 4 ca mắc COVID-19, Hải Phòng giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo liên quan đến tuyến xe Trung Đức chạy tuyến TP.HCM - Hải Phòng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hải Phòng vừa họp khẩn và quyết định thực hiện giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Phát hiện 4 ca mắc COVID-19, Hải Phòng giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16

Phát hiện 4 ca mắc COVID-19, Hải Phòng giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16

VOV.VN - Sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19 tại huyện Vĩnh Bảo liên quan đến tuyến xe Trung Đức chạy tuyến TP.HCM - Hải Phòng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hải Phòng vừa họp khẩn và quyết định thực hiện giãn cách toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.