Hai vợ chồng trẻ ở Sóc Trăng tình nguyện vào khu cách ly hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Để chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, hai vợ chồng trẻ ở Sóc Trăng không ngần ngại khó khăn, nguy hiểm, tạm gác lại chuyện gia đình, đăng ký xin vào hỗ trợ khu cách ly y tế tập trung.

 

 

Hai vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Văn Nam Em, sinh năm 1989 là nhân viên y tế học đường, công tác tại trường Tiểu học, THCS Hồ Đắc Kiện và chị Đỗ Tuyết Trinh, sinh năm 1993, là Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, huyện Châu Thành phải thành lập nhiều khu cách ly tập trung, hai vợ chồng trẻ này đã cùng chung chí hướng, tình nguyện tham gia, để đóng góp một phần công sức nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Anh Nguyễn Văn Nam Em, cho biết, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Châu Thành đang chung tay cùng với cả nước phòng, chống Covid-19, trong khi anh là một đoàn viên, thanh niên cần phải góp công sức vào cuộc chiến này, nên khi huyện kêu gọi các tình nguyện viên vào hỗ trợ khu cách ly, 2 vợ chồng anh liền đăng ký tham gia.

"Dẫu biết nhiệm vụ này rất khó khăn và nguy hiểm nhưng với tuổi trẻ, vợ chồng tôi đã bàn với gia đình và sắp xếp công việc đăng ký vào khu cách ly tập trung để phục vụ. Thấy mọi người đều có sức khỏe tốt đó là niềm vui, nguồn động lực tiếp sức cho tôi thực hiện nhiệm vụ, góp một phần nhỏ vào sự thành công phòng chống dịch”, anh Nam Em cho biết.

Đây là lần thứ 3 mà hai vợ chồng trẻ tình nguyện tham gia hỗ trợ tại khu cách ly với công việc hằng ngày là tiếp nhận công dân, lấy mẫu xét nghiệm, phun xịt khử khuẩn tại khu cách ly và đo thân nhiệt với nguy cơ lây nhiễm cao. Mặc dù vậy hai vợ chồng trẻ cảm thấy đó là trách nhiệm cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Toàn huyện Châu Thành hiện có 8 khu cách ly tập trung và 1 khu điều trị bệnh Covid-19. Do đó, rất cần đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.

Bà Trần Thị Thu Sương, Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành cho biết, ngay từ khi huyện thành lập khu cách ly đầu tiên để phòng, chống dịch Covid-19, hai vợ chồng em Trinh và Nam Em đã mạnh dạn sắp xếp gia đình đăng ký tham gia cho đến nay: "Tinh thần hai em lúc nào cũng sẵn sàng để lên đường phục vụ cho các khu cách ly hoặc các vị trí cần thiết. Về mặt chính quyền địa phương cũng ghi nhận và trân trọng tấm lòng em Trinh và Nam Em trong đóng góp công sức công tác phòng, chống dịch của huyện Châu Thành nói chung và xã Hồ Đắc Kiện nói riêng".

Với việc làm của hai vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Văn Nam Em và chị Đỗ Tuyết Trinh, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích, nhiệt huyết, luôn tiên phong, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch
Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM sau khi được điều trị khỏi đã xin ở lại bệnh viện, trở thành những tình nguyện viên chăm sóc cho các bệnh nhân khác hoặc phụ giúp các công việc hậu cần.

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

Những “cựu F0” - tình nguyện viên đặc biệt nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM sau khi được điều trị khỏi đã xin ở lại bệnh viện, trở thành những tình nguyện viên chăm sóc cho các bệnh nhân khác hoặc phụ giúp các công việc hậu cần.

30 y bác sĩ Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch
30 y bác sĩ Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 9/8, đoàn cán bộ y tế tình nguyện tỉnh Hưng Yên sẽ lên đường đến TP.HCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

30 y bác sĩ Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

30 y bác sĩ Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 9/8, đoàn cán bộ y tế tình nguyện tỉnh Hưng Yên sẽ lên đường đến TP.HCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Kon Tum: Trên 620 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ chống dịch
Kon Tum: Trên 620 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Chung tay ứng phó với dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thành lập 12 Đội tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch. 

Kon Tum: Trên 620 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ chống dịch

Kon Tum: Trên 620 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Chung tay ứng phó với dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thành lập 12 Đội tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch. 

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM
Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.