Hàng ngàn người từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân

VOV.VN - Sáng nay (15/8), hàng nghìn người dân Quảng Nam sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng tiếp tục về quê bằng xe máy, nhất là sau khi thành phố ban hành Quyết định yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8.

Là nhân viên phục vụ nhà hàng, nhiều tháng qua, anh Nguyễn Trọng Đức không có việc làm khi thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các dịch vụ ăn uống để phòng, chống dịch Covid-19. Biết tin tỉnh Quảng Nam sẽ tạo điều kiện để người dân về quê an toàn, anh Nguyễn Trọng Đức đã đăng ký và được đón về trong đợt đầu vào chiều qua (14/8).

“Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân không được ra đường, tình hình dịch bệnh thấy cũng căng lắm nên chúng tôi mong được về quê. Hôm nay, thành phố Tam Kỳ cho cảnh sát giao thông ra đón, dẫn đường như vậy, về thì xét nghiệm, cách ly… chúng tôi rất yên tâm”, anh Đức nói.

Sáng nay, 132 người quê ở thành phố Tam Kỳ đang sống, học tập, làm việc tại Đà Nẵng đã về đến Tam Kỳ bằng xe máy. Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương lên phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho mọi người trong hành trình từ thành phố Đà Nẵng về Tam Kỳ.

 “Đón người dân về bằng ô tô và tổ chức dẫn đường cho người dân về bằng xe máy. Chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm sau đó bố trí cách ly tại Khu cách ly số 1 và số 2”, ông Nguyễn Hồng Lai cho hay.

Trong sáng nay, tại chốt kiểm soát ở thị xã Điện Bàn, hàng ngàn người dân từ Đà Nẵng về Quảng Nam bằng phương tiện ô tô và xe máy xếp thành hàng dài, ùn ứ. Cảnh sát giao thông và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tiến hành phân luồng, hướng dẫn đoàn người đi theo quy định để lực lượng chức năng các huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam dẫn đường.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, việc người dân về bằng phương tiện cá nhân quá đông khiến địa phương gặp nhiều khó khăn: “Có được sự đồng ý của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thì được về còn không cứ ở lại Đà Nẵng. Không cho người dân về tự do mà phải về theo kế hoạch và hướng dẫn”.

 Sáng nay (15/8), UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng về quê. Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2788 ngày 14/8/2021 về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được đi lại ngoài đường bắt đầu từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, đến khi có thông báo mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thức trắng đêm trung chuyển công dân trở về bằng xe máy đến tận quê nhà
Thức trắng đêm trung chuyển công dân trở về bằng xe máy đến tận quê nhà

VOV.VN - Xe khách, xe tải được điều động đến chốt cầu Bến Thủy, trung chuyển công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An đến tận quê nhà.

Thức trắng đêm trung chuyển công dân trở về bằng xe máy đến tận quê nhà

Thức trắng đêm trung chuyển công dân trở về bằng xe máy đến tận quê nhà

VOV.VN - Xe khách, xe tải được điều động đến chốt cầu Bến Thủy, trung chuyển công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An đến tận quê nhà.

Nghệ An bố trí xe khách trung chuyển đưa lao động về quê bằng xe máy đến tận nhà
Nghệ An bố trí xe khách trung chuyển đưa lao động về quê bằng xe máy đến tận nhà

VOV.VN - Lao động trên địa bàn về quê bằng xe máy sẽ được đón tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy sau đó được xe khách chở về tận quê nhà.

Nghệ An bố trí xe khách trung chuyển đưa lao động về quê bằng xe máy đến tận nhà

Nghệ An bố trí xe khách trung chuyển đưa lao động về quê bằng xe máy đến tận nhà

VOV.VN - Lao động trên địa bàn về quê bằng xe máy sẽ được đón tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy sau đó được xe khách chở về tận quê nhà.

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường
Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

VOV.VN - Những ngày qua, từng đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê bằng xe máy. Trong suốt hành trình của mình, họ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân nơi dừng chân.

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

Ròng rã về quê tránh dịch bằng xe máy và chuyện nghĩa tình trên đường

VOV.VN - Những ngày qua, từng đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê bằng xe máy. Trong suốt hành trình của mình, họ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân nơi dừng chân.