Hàng trăm héc ta đất nông nghiệp ở Lý Sơn bị bỏ hoang vì hạn

VOV.VN - Hạn mặn khốc liệt đang diễn ra trầm trọng, chuyển đổi cây trồng né hạn đang là giải pháp tối ưu ở nhiều địa phương. Thế nhưng, thực tế ở “thủ phủ” hành, tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là hàng trăm héc ta đất nông nghiệp bị bỏ hoang nhiều tháng nay.

Mấy ngày qua, chị Dương Thị Nguyệt, ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã thu dọn đồng ruộng để hơn 2 tháng sau mới bắt tay vào sản xuất vụ hành chính. Kết thúc vụ hành tháng 4 âm lịch với nhiều khó khăn vì thiếu nước và giá hành xuống thấp nên chị Nguyệt cho 5 sào đất “nghỉ ngơi” 2 tháng tới.

Đang là thời vụ của cây hành tím, nhưng nhiều cánh đồng trên đảo Lý Sơn, nông dân chưa thể xuống giống vì đang hạn gay gắt. Chị Dương Thị Nguyệt cho biết, nếu xuống giống thời điểm này, cây hành có thể bị chết.

“5 sào đất nắng này không có nước thì bỏ trống chứ canh tác gì được. Trồng hành xuống nhổ lên cũng không có giá nên không trồng”, chị Nguyệt nói.

Những năm trước, trên các cánh đồng ở đảo Lý Sơn phủ màu xanh của hành, nhưng mùa này đã khác, nhiều cánh đồng trở nên khô cháy vì hạn mặn. Do thiếu nước, nhiều nông dân đã bỏ hoang đất nhiều tháng liền, một số ít nông dân chuyển đổi sang trồng chịu hạn như ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

Ông Trần Văn Giàu, ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, cho biết ông có 7 sào đất trồng hành tỏi. Mấy năm trước kết thúc vụ tỏi Đông Xuân là ông trồng ngay 5 sào hành tím, nhưng năm nay chỉ dành 1 sào đất trồng dưa hấu và ngô, nhưng ông Giàu cũng không kỳ vọng nhiều.

“Mấy năm trước cũng có trồng hành, năm nay đâu có trồng được. Mùa này nước rất căn, trồng hành chi phí cao hơn các vụ khác nhưng nguy cơ mất mùa rất lớn. Bây giờ trồng ít ngô, dưa qua ngày đoạn tháng vậy chứ không có thu nhập cao”, ông Giàu cho biết.

Hạn mặn khốc liệt, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở Lý Sơn bị bỏ hoang diễn ra sau vụ tỏi đông xuân. Năm nay, hơn 200 héc ta diện tích trên đảo bị bỏ hoang. Nhiều giếng nước trên đảo nay đã trơ đáy và nhiễm mặn, nông dân đang loay hoay giải hạn cho cây trồng. Cuộc sống của nông dân chủ yếu phụ thuộc vào hành tỏi đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Võ Trí Thời, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng dịch bệnh và nắng hạn nên từ đầu năm đến nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân không nhiều, hiện tại bà con chỉ gieo trồng khoảng 50 héc ta hành tím và một số ít diện tích cây ngô, dưa hấu, đậu phụng, còn diện tích đất không sản xuất chiếm gần 70%.

“Chúng tôi đã khuyến cáo bà con hạn chế trồng hành tím và chỉ trồng ở vùng có nước và đảm bảo nguồn cung cấp ra thị trường. Vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng hành cung cấp ra thị trường rất hạn chế”, ông Thời nói.

Nước ngọt và cây trồng ngắn ngày chịu được hạn là điều mà nông dân Lý Sơn mong chờ trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động mạnh như hiện nay. Nếu không, trong tương lai gần diện tích đất nông nghiệp ở đây bị bỏ hoang không chỉ dừng lại ở hơn 200ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên nghỉ học, dừng đón khách ra đảo Lý Sơn
Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên nghỉ học, dừng đón khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn Quảng Ngãi được nghỉ học từ chiều 6/5 cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng đón khách ra đảo Lý Sơn.

Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên nghỉ học, dừng đón khách ra đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên nghỉ học, dừng đón khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn Quảng Ngãi được nghỉ học từ chiều 6/5 cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng đón khách ra đảo Lý Sơn.

Tăng cường kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn
Tăng cường kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay dự kiến có khoảng 10.000 lượt du khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tăng cường kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn

Tăng cường kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay dự kiến có khoảng 10.000 lượt du khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Huyện đảo Lý Sơn dừng hàng loạt hoạt động đầu Năm mới
Huyện đảo Lý Sơn dừng hàng loạt hoạt động đầu Năm mới

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định dừng các hoạt động văn hóa, thể thao đầu Năm mới.

Huyện đảo Lý Sơn dừng hàng loạt hoạt động đầu Năm mới

Huyện đảo Lý Sơn dừng hàng loạt hoạt động đầu Năm mới

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định dừng các hoạt động văn hóa, thể thao đầu Năm mới.

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm
Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

VOV.VN - Hòa chung với không khí của các cử tri trên đất liền, hàng vạn cử tri tại các huyện đảo, thành phố đảo đã đi bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vào sáng nay 23/5.

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

Cử tri trên đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cồn Cỏ đi bầu cử rất sớm

VOV.VN - Hòa chung với không khí của các cử tri trên đất liền, hàng vạn cử tri tại các huyện đảo, thành phố đảo đã đi bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vào sáng nay 23/5.

Khẩn trương chở hàng Tết ra đảo Lý Sơn
Khẩn trương chở hàng Tết ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Thời điểm này, các doanh nghiệp chủ động đưa hàng Tết về đảo Lý Sơn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Khẩn trương chở hàng Tết ra đảo Lý Sơn

Khẩn trương chở hàng Tết ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Thời điểm này, các doanh nghiệp chủ động đưa hàng Tết về đảo Lý Sơn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Vượt sóng mang yêu thương ra đảo Lý Sơn
Vượt sóng mang yêu thương ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 10/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung-VOV tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Vượt sóng mang yêu thương ra đảo Lý Sơn

Vượt sóng mang yêu thương ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 10/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung-VOV tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn
Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.