Hàng trăm sinh viên ở Đắk Lắk tham gia hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ

VOV.VN - Sáng 19/2, tại trường Đại học Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ lần thứ 14 năm 2022.

Dù đang lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng trăm sinh viên của trường không ngần ngại tham gia hiến máu. 

Với thông điệp “hiến máu cứu người – Sinh mệnh bạn và tôi”, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ lần thứ 14 năm nay tại trường Đại học Tây Nguyên thu hút rất đông sinh viên tham gia. Có mặt từ rất sớm để thực hiện các bước đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu, sinh viên Trần Thị Hồng Nhung, lớp Giáo dục tiểu học K20B, khoa Sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ, em đã xin nghỉ buổi học sáng nay để đi hiến máu tình nguyện.

"Em đang học quân sự và em xin thầy ra đây để hiến máu, em hiến máu 3 lần rồi. Em nghĩ là giờ giữa lúc dịch bệnh thì có rất nhiều người đang cần máu, ví dụ những trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh sẽ rất cần những giọt máu này. Và em cũng muốn góp một phần nhỏ cho cộng đồng", bạn Nhung chia sẻ.

Theo anh Vũ Nhật Phương, Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Nguyên, hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ là hoạt động truyền thống của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường Đại học Tây Nguyên. Các năm trước, chương trình thường được tổ chức vào dịp trước tết nguyên đán. Năm nay trong bối cảnh dịch bệnh khiến kế hoạch học tập của nhà trường có sự thay đổi thì chương trình được dời lại, diễn ra muộn hơn. Dù mới quay trở lại học tập trực tiếp sau thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch, các sinh viên vẫn nhiệt tình đăng ký tham gia và đi hiến máu.

"Khi thấy hội trường được lấp đầy những cánh tay tình nguyện chúng tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào, bởi vì các bạn đã sắp xếp kế hoạch học tập, thi cử. ngày hôm nay có rất nhiều bạn sau khi hiến máu lại tiếp tục trở vào phòng thi. Với tinh thần đó, việc tổ chức hiến máu nhân đạo ngày hôm nay vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch, thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu", anh Phương nói.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận 606 đơn vị máu. Trường Đại học Tây Nguyên cũng là điểm cuối, khép lại Chương trình Chủ Nhật đỏ ở Đắk Lắk năm nay. Trong gần 1 tháng rưỡi qua, chương trình Chủ Nhật đỏ tại Đắk Lắk đã tiếp nhận được gần 3.500 đơn vị máu, chuyển đến các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh để đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuổi trẻ quân đội hiến máu
Tuổi trẻ quân đội hiến máu

VOV.VN - Sáng 19/2, tại Học viện Quân y, Tổng cục Chính trị tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022.

Tuổi trẻ quân đội hiến máu

Tuổi trẻ quân đội hiến máu

VOV.VN - Sáng 19/2, tại Học viện Quân y, Tổng cục Chính trị tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022.

Năm 2021, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%
Năm 2021, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%

VOV.VN - Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến công tác hiến máu nhưng toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu.

Năm 2021, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%

Năm 2021, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%

VOV.VN - Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến công tác hiến máu nhưng toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu.

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.