Tuổi trẻ quân đội hiến máu

VOV.VN - Sáng 19/2, tại Học viện Quân y, Tổng cục Chính trị tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì lễ phát động. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tham dự và hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Quân y tham gia hiến máu.

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các bệnh viện quân đội, cơ sở quân y dự kiến tốt về nhu cầu, có kế hoạch vận động hiến máu phù hợp với đặc thù quân đội.

Quan tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe, quản lý chặt chẽ hồ sơ và thực hiện tốt chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; duy trì, phát triển số người hiến máu nhắc lại; tăng cường đầu tư trang thiết bị, cải tiến chất lượng các khâu tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, sản xuất, sử dụng các chế phẩm của máu. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên chuyên ngành huyết học, truyền máu.

Thượng tướng Đỗ Căn giao Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch Covid-19; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đẩy mạnh phong trào ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp quốc phòng.

Trong ngày phát động 19/2, tuổi trẻ quân đội hiến trên 500 đơn vị máu. Năm 2021 trong quân đội hiến trên gần 52.000 đơn vị máu. Nhiều năm qua phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai sâu rộng có nền nếp, là một mô hình hoạt động nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc, là nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp và tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội vì cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022
Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

Người dân hiến máu trong Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Chương trình "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu
Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu

VOV.VN - Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12/2 đến 20/2/2022 tại 5 địa điểm khác nhau, dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần và trên 1.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu

VOV.VN - Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12/2 đến 20/2/2022 tại 5 địa điểm khác nhau, dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần và trên 1.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách.