Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

VOV.VN - Qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, chính vì vậy, tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Thành ủy thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết, bắt đầu từ sáng 11/8, thành phố Vị Thanh đã thiết lập bảo vệ "vùng xanh" an toàn trên toàn thành phố.

Thành phố Vị Thanh đã bố trí 7 chốt đường bộ và 2 chốt đường thủy đảm bảo khép kín toàn bộ khu vực thực hiện “vùng xanh” an toàn, kiểm soát người ra vào địa bàn đúng quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp đầy đủ và kịp thời các hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong vùng yên tâm tăng gia sản xuất.

Đặc biệt, địa phương cũng phân công các lực lượng giám sát chặt chẽ tài xế các xe vận chuyển hàng hóa “luồng xanh” đi qua địa bàn theo quy định, cùng shipper giao hàng. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nơi khác cung ứng vào thành phố sẽ được tập hợp tại Bến xe Vị Thanh, trong “vùng xanh” sẽ bố trí phương tiện ra tiếp nhận vận chuyển vào bên trong.

Trước đó, qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn ở các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, bà con yên tâm phát triển kinh tế, sản xuất và đảm bảo nguyên tắc 5k trong phòng chống dịch bệnh.

Như vậy đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị là huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đã thiết lập "vùng xanh" an toàn. Còn lại 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 để thiết lập “vùng xanh” an toàn trong những ngày tới.

Với phương châm “rõ-nghiêm-chắc-nhanh” và “người dân giám sát người dân”, việc mở rộng “vùng xanh” an toàn của tỉnh Hậu Giang nhằm hình thành hậu phương vững chắc chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt và tổ chức sản xuất an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mở rộng “mặt trận xét nghiệm” để chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”
Hà Nội mở rộng “mặt trận xét nghiệm” để chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Xác định xét nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu, Hà Nội đã triển khai xét nghiệm khoảng 300.000 mẫu tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao ở 30 quận, huyện, thị xã nhằm phát hiện sớm F0.

Hà Nội mở rộng “mặt trận xét nghiệm” để chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”

Hà Nội mở rộng “mặt trận xét nghiệm” để chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Xác định xét nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu, Hà Nội đã triển khai xét nghiệm khoảng 300.000 mẫu tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao ở 30 quận, huyện, thị xã nhằm phát hiện sớm F0.

Tây Ninh nhanh chóng mở rộng vùng xanh để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới
Tây Ninh nhanh chóng mở rộng vùng xanh để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

VOV.VN - Tây Ninh tăng cường sàng lọc các vùng có nguy cơ cao, nhanh chóng tạo thêm những vùng xanh an toàn, để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Tây Ninh nhanh chóng mở rộng vùng xanh để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

Tây Ninh nhanh chóng mở rộng vùng xanh để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

VOV.VN - Tây Ninh tăng cường sàng lọc các vùng có nguy cơ cao, nhanh chóng tạo thêm những vùng xanh an toàn, để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bí thư Hà Nội: Nhân rộng mô hình tự quản "vùng xanh" để sớm đẩy lùi dịch Covid-19
Bí thư Hà Nội: Nhân rộng mô hình tự quản "vùng xanh" để sớm đẩy lùi dịch Covid-19

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng triển khai, tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.

Bí thư Hà Nội: Nhân rộng mô hình tự quản "vùng xanh" để sớm đẩy lùi dịch Covid-19

Bí thư Hà Nội: Nhân rộng mô hình tự quản "vùng xanh" để sớm đẩy lùi dịch Covid-19

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng triển khai, tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.