Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

VOV.VN - Trong sáng nay (10/8), tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê...

Ngay từ sáng sớm, tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), đông đảo người lao động, sinh viên của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung để chờ lên xe về quê. Công tác sắp xếp được chuẩn bị chu đáo, người dân được bố trí ở các khu vực khác nhau theo từng huyện đi về, đảm bảo khoảng cách. Tất cả người dân ra về đều có giấy xét nghiệm Covid-19 còn hiệu lực hoặc sẽ được test nhanh ngay tại bến xe. Đa phần những người về quê đợt này là lao động mất việc làm, sinh viên, người dân về TP.HCM có việc riêng và mắc kẹt lại khi thực hiện giãn cách.

 Ông Đặng Văn Do, 64 tuổi, về huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  nói: "Tôi lên bệnh viện 175 khám rồi qua thăm con ở Củ Chi cách đây 3 tháng, nhưng do dịch không về được. Hôm nay được hỗ trợ để về quê tôi rất vui".

Còn chị Nguyễn Thanh Duyên cho biết mình là công nhân ngụ tại TP Thủ Đức. Vài tháng qua, chị bị mất việc làm, số tiền tích góp cũng đã hết nên cả gia đình 5 người quyết định về quê.

Còn tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), sáng nay UBND tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức cho hơn 400 người dân về quê. Người dân xếp hàng chờ đăng kí thủ tục cũng như làm test nhanh. Trong sáng nay có một trường hợp vừa tiêm vaccine hôm qua và đang sốt nên được bố trí khu vực riêng, những người có tiếp xúc cũng được tách riêng và đi xe y tế theo đoàn để về quê. Đa phần những người về đợt đầu này học sinh, giáo viên, người có con nhỏ… Tỉnh cũng bố trí 4 xe tải để chở phương tiện cá nhân của người dân về.

Chị Đoàn Ngọc Quang, làm giáo viên cho biết, thời gian qua cả hai vợ chồng đều không có việc làm nên quyết định về quê một thời gian, khi nào tình hình ổn định sẽ quay lại.

Bác sỹ Nguyễn Trúc Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, Trưởng đoàn thực hiện việc tiếp nhận người dân về quê cho biết, việc tổ chức các đoàn đưa người Kiên Giang ở TP.HCM về quê nhằm tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP đang gặp khó khăn, có nhu cầu về quê được trở về an toàn. Công tác tổ chức đưa đoàn về quê được tổ chức theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và hoàn toàn miễn phí.

"Tỉnh sẽ hỗ trợ tất cả, về kinh phí đi lại, ăn uống, cả phương tiện cá nhân cũng được hỗ trợ mang theo. Chương trình đi thì tiếp nhận tại Bến xe miền Tây, sau đó đưa đoàn về Kiên Giang, cách ly tập trung 14 ngày, sau đó xét nghiệm nếu ổn sẽ cho về địa phương theo dõi 2 tuần nữa. Trên đường đi chúng tôi tổ chức phòng chống dịch nghiêm túc, hạn chế lây lan trong khi vận chuyển", Bác sỹ Giang cho biết.

Được biết, trong chiều nay, tại Bến xe miền Đông, UBND tỉnh Phú Yên cũng tổ chức đưa người dân Phú Yên về quê đợt 6 với hơn 600 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người đi bộ về quê được người dân Quảng Bình hỗ trợ xe miễn phí đưa về tận nhà
Nhiều người đi bộ về quê được người dân Quảng Bình hỗ trợ xe miễn phí đưa về tận nhà

VOV.VN - 4 người đàn ông quê ở tỉnh Lai Châu quyết định đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về. Đi được 400km về tới Quảng Bình, họ được một số người dân phát hiện, hỗ trợ một chuyến xe chở miễn phí vượt thêm gần 1.000km về tới quê hương Lai Châu.

Nhiều người đi bộ về quê được người dân Quảng Bình hỗ trợ xe miễn phí đưa về tận nhà

Nhiều người đi bộ về quê được người dân Quảng Bình hỗ trợ xe miễn phí đưa về tận nhà

VOV.VN - 4 người đàn ông quê ở tỉnh Lai Châu quyết định đi bộ từ tỉnh Quảng Nam về. Đi được 400km về tới Quảng Bình, họ được một số người dân phát hiện, hỗ trợ một chuyến xe chở miễn phí vượt thêm gần 1.000km về tới quê hương Lai Châu.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê
Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.

Người phụ nữ chờ đến 12h đêm để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê
Người phụ nữ chờ đến 12h đêm để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Trong mỗi phong bì là phần quà 500.000 đồng, được bỏ trong thùng với dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 500k”.

Người phụ nữ chờ đến 12h đêm để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Người phụ nữ chờ đến 12h đêm để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Trong mỗi phong bì là phần quà 500.000 đồng, được bỏ trong thùng với dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 500k”.