Hoạt động trở lại 50% số chuyến vận tải hành khách tuyến Lai Châu - Hà Nội

VOV.VN -  Việc cho hoạt động trở lại vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 11/6, tuyến vận tải hành khách cố định Lai Châu - Hà Nội được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số chuyến khai thác tối đa không quá 50% theo biểu đồ chạy xe đã được công bố.

Theo quy định, mỗi xe không được chở quá 50% số người cho phép theo thiết kế của xe. Nhà xe phải bố trí hành khách ngồi/nằm xen kẽ theo các ghế, giường. Riêng xe giường nằm 2  dãy giường 2 bên được chở đúng số người theo thiết kế của xe, nhưng phải có rèm ngăn cách riêng biệt từng giường.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã chỉ đạo bến xe khách tỉnh phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí, sắp xếp biểu đồ xe chạy hợp lý. Đặc biệt, yêu cầu nhà xe và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, tổ chức, hướng dẫn cho hành khách khai báo y tế điện tử và chấp hành nghiêm công tác phân luồng, tuyến của các tỉnh, thành phố khi hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách đến đổi trả vé tàu, xe khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến
Khách đến đổi trả vé tàu, xe khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến

VOV.VN - Do lo ngại dịch bệnh Covid-19, việc nhiều hành khách đến để trả vé tại các nhà ga, bến xe ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến.

Khách đến đổi trả vé tàu, xe khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến

Khách đến đổi trả vé tàu, xe khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến

VOV.VN - Do lo ngại dịch bệnh Covid-19, việc nhiều hành khách đến để trả vé tại các nhà ga, bến xe ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai khiến lượng người ở nhà ga, bến xe tăng đột biến.

Một xe khách bốc cháy trong bến xe Miền Đông
Một xe khách bốc cháy trong bến xe Miền Đông

VOV.VN - Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe khách bị thiêu rụi và một xe khách khác bị ảnh hưởng, cháy sém, vỡ hết kính.

Một xe khách bốc cháy trong bến xe Miền Đông

Một xe khách bốc cháy trong bến xe Miền Đông

VOV.VN - Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe khách bị thiêu rụi và một xe khách khác bị ảnh hưởng, cháy sém, vỡ hết kính.

Bến xe Đà Nẵng đìu hiu vắng khách
Bến xe Đà Nẵng đìu hiu vắng khách

VOV.VN - Bước sang ngày thứ 2 mở cửa trở lại, bến xe Đà Nẵng vẫn vắng khách. Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có 3 xe ô tô đậu chờ khách.

Bến xe Đà Nẵng đìu hiu vắng khách

Bến xe Đà Nẵng đìu hiu vắng khách

VOV.VN - Bước sang ngày thứ 2 mở cửa trở lại, bến xe Đà Nẵng vẫn vắng khách. Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có 3 xe ô tô đậu chờ khách.