Hơn 150.000 người ở Thừa Thiên Huế sử dụng thẻ kiểm soát dịch bệnh

VOV.VN - Giải pháp ứng dụng công nghệ này được người dân Thừa Thiên Huế hưởng ứng sau một tuần triển khai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia triển khai mã QR Quốc gia qua hình thức “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”. Giải pháp ứng dụng công nghệ này được người dân hưởng ứng sau một tuần triển khai.

Gần một tuần nay, bà con tiểu thương ở chợ Đông Ba, thành phố Huế đã quen với hình thức Thẻ kiểm soát dịch bệnh qua quét mã QR Quốc gia. Trước đó, với sự hỗ trợ của Ban Quản lý chợ Đông Ba và các lực lượng tình nguyện, gần 5.000 tiểu thương, khách hàng thường xuyên giao dịch tại chợ đã được tạo mã QR. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, cách làm này có thể giám sát lịch trình của mọi người đến chợ một cách dễ dàng, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. 

“Được sự quan tâm, tuyên truyền vận động của Ban quản lý chợ Đông Ba, bà con tiểu thương của chợ đã đảm bảo 98% bà con đã sử dụng thẻ QR. Chúng tôi tiếp tục vận động bà con tham gia đảm bảo được 100%, cũng như các khách hàng tham gia mua bán”- bà Hoàng Thị Như Thanh cho biết. 

Thẻ kiểm soát dịch bệnh qua mã QR quốc gia gồm thẻ nhựa, thẻ giấy hoặc thẻ điện tử. Trên mỗi thẻ có gắn mã QR duy nhất của mỗi người. Tùy vào điều kiện, công dân có thể lựa chọn hình thức của thẻ như thẻ giấy, thẻ nhựa hoặc sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng Hue-S. Thẻ phục vụ mục đích quét mã QR tại tất cả các điểm đến của mỗi người. Điều này giúp cho cơ quan chức năng dễ dàng truy vết, thông báo và tiến hành hỗ trợ y tế ngay cho công dân trong trường hợp xuất hiện ca bệnh đã đi đến điểm trùng với điểm công dân đã đến.

Đến thời điểm này, 150.000 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng thẻ kiểm soát dịch bệnh. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tích hợp ứng dụng này phục vụ cho các mục đích thanh toán không dùng tiền mặt, đô thị thông minh. 

“UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết tâm trong một tháng phải phủ toàn dân, trên cơ sở đó đã có văn bản chỉ đạo chi tiết với các cấp các ngành các địa phương tổ chức triển khai trong khối cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh trong khối Giáo dục. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng tình nguyện triển khai rộng khắp để phổ cập thẻ QR toàn dân”- ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: 5 người trong cùng gia đình dương tính với SARS-CoV-2
Thừa Thiên Huế: 5 người trong cùng gia đình dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Hiện nay chính quyền địa phương đã tổ chức cách ly y tế 5 bệnh nhân này và 16 trường hợp là F1 cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế: 5 người trong cùng gia đình dương tính với SARS-CoV-2

Thừa Thiên Huế: 5 người trong cùng gia đình dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Hiện nay chính quyền địa phương đã tổ chức cách ly y tế 5 bệnh nhân này và 16 trường hợp là F1 cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng, phong tỏa một xã ở Thừa Thiên Huế
Phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng, phong tỏa một xã ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca tại cộng đồng ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và 6 ca trong khu cách ly.

Phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng, phong tỏa một xã ở Thừa Thiên Huế

Phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng, phong tỏa một xã ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca tại cộng đồng ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và 6 ca trong khu cách ly.

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ
Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan, về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người mua, bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan, về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người mua, bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh.