Phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng, phong tỏa một xã ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca tại cộng đồng ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và 6 ca trong khu cách ly.

Chùm ca mắc Covid-19 mới phát hiện tại xã Phong Hòa đã xác định được nguồn lây. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với hơn 2.000 hộ dân, trên 8.200 nhân khẩu của xã này để chống dịch.

Huyện Phong Điền và ngành y tế đã tập trung các đội phản ứng nhanh triển khai truy vết. Bước đầu ghi nhận hơn 160 trường hợp F1 và hơn 700 trường hợp F2, ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này.

Chùm ca mắc Covid-19 tại xã Phong Hòa có 2 ca hiện là công nhân làm việc tại Công ty Scavi Huế, Khu công nghiệp Phong Điền. Ngày 13/9, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tập trung nhân lực xét nghiệm cho hơn 2.000 công nhân Nhà máy dệt may của Công ty Scavi Huế. Tất cả công nhân làm việc tại đây đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-COV-2. Hiện, ngành y tế đang tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân, dự kiến hoàn thành vào hôm nay.

Tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân từng đến Nhà máy dệt may Công ty Scavi Huế, chợ Ưu Điềm, Phòng khám bác sĩ Lệ, huyện Phong Điền và chợ Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, khai báo y tế.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, huyện thành lập 6 chốt xung quanh khu vực của xã Phong Hòa để phong tỏa và các chốt này điều lực lượng từ huyện, các xã khác phụ trách.

“Có 2 phó chủ tịch và một số cán bộ xã là F1, còn lại gần như toàn bộ là F2. Khi phát hiện các trường hợp test nhanh dương tính thì 3 đội phản ứng nhanh của huyện, có sự hỗ trợ thêm của 2 đội của tỉnh, truy vết xuyên đêm. Đến nay, đã đi truy vết, lấy mẫu khoảng hơn 2.500 mẫu”, ông Bách thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Chưa liên lạc được với 12 người đi rừng ở huyện Nam Đông
Thừa Thiên Huế: Chưa liên lạc được với 12 người đi rừng ở huyện Nam Đông

VOV.VN - Sáng 13/9, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau bão số 5, huyện Nam Đông thống kê có 34 người dân ở các xã trên địa bàn bị mất liên lạc do đi rừng làm nương rẫy nhiều ngày.

Thừa Thiên Huế: Chưa liên lạc được với 12 người đi rừng ở huyện Nam Đông

Thừa Thiên Huế: Chưa liên lạc được với 12 người đi rừng ở huyện Nam Đông

VOV.VN - Sáng 13/9, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau bão số 5, huyện Nam Đông thống kê có 34 người dân ở các xã trên địa bàn bị mất liên lạc do đi rừng làm nương rẫy nhiều ngày.

Tăng, ni ở Thừa Thiên – Huế tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch
Tăng, ni ở Thừa Thiên – Huế tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (9/8), Sở Y tế Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn nhân viên y tế của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch Covid-19. Trong đó, có các tăng, ni tình nguyện vào tâm dịch.

Tăng, ni ở Thừa Thiên – Huế tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Tăng, ni ở Thừa Thiên – Huế tham gia hỗ trợ Bình Dương chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (9/8), Sở Y tế Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn nhân viên y tế của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch Covid-19. Trong đó, có các tăng, ni tình nguyện vào tâm dịch.

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ
Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan, về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người mua, bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

Thừa Thiên Huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan, về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người mua, bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh.