Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện sau 25 năm tái lập

VOV.VN - Bí thư Huyện ủy Lương Tài Đỗ Đình Hữu cho biết: "Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm".

Ngày 31/8, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lương Tài Đỗ Đình Hữu cho biết: Những ngày đầu tái lập mặc dù gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển quê hương.

Thông qua những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, Lương Tài đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

“Giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm đều tăng, từ 238 tỷ đồng năm 2000 tăng lên hơn 1.850 tỷ đồng năm 2023; giai đoạn 2020 - 2023, giá trị sản xuất nông nghiệp có tốc độ phát triển bình quân hằng năm đạt 106,1%. Hiện nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 373,1 ha từ trồng lúa sang sản xuất cây rau màu, cây ăn quả và mô hình lúa - cá tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn”- ông Đỗ Đình Hữu nhấn mạnh.

Đặc biệt, thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm; hình thành các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, mang “thương hiệu” nông sản của huyện như cà rốt Lương Tài, Tỏi An Thịnh, Mỳ gạo Tử Nê… vươn ra các thị trường trong và ngoài nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, với nhiều cách làm sáng tạo; năm 2019, huyện Lương Tài được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến tháng 6/2024, nông thôn mới nâng cao đạt 9,5 tiêu chí/xã. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản và phát triển các sản phẩm OCOP, đến nay, toàn huyện có 23 sản phẩm OCOP được công nhận.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ dần vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách, giải quyết việc làm cho xã hội; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt hơn 3.030 tỷ đồng, tăng 2.959 tỷ đồng so với năm 2000.

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh đưa Lương Tài trở thành địa phương luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt, đạt hiệu quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2023 giảm xuống còn 1,03%...

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai các giải pháp đột phá trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, từng bước thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp.

Cùng với đó, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Kênh Vàng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh Bắc Ninh.

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, duy trì là địa phương đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030... tạo nguồn lực xây dựng quê hương Lương Tài ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh: 25 năm chuyển mình mạnh mẽ
Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh: 25 năm chuyển mình mạnh mẽ

VOV.VN - Ngày 29/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện Từ Sơn nay là thành phố Từ Sơn (01/9/1999 - 01/9/2024).

Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh: 25 năm chuyển mình mạnh mẽ

Thành phố Từ Sơn- Bắc Ninh: 25 năm chuyển mình mạnh mẽ

VOV.VN - Ngày 29/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện Từ Sơn nay là thành phố Từ Sơn (01/9/1999 - 01/9/2024).