Khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới

VOV.VN - Mưa lớn trong nhiều ngày qua làm sạt lở 80 điểm trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện ngành giao thông đang tập trung lực lượng dọn dẹp đất đá sạt lở, sớm thông tuyến trở lại. 

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông. Đoạn qua huyện A Lưới, xuất hiện 80 vị trí sạt lở, trong đó, 16 vị trí gây tắc đường. Anh Bùi Minh Dương, công nhân lái máy xúc, làm việc tại công trường đoạn qua địa phận A Tép, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Từ khi tôi làm vào khoảng giữa tháng 9 đến giờ, mưa gió gây sạt lở nhiều chỗ. Chúng tôi làm đến tối mịt, nhưng khối lượng đất đá đổ xuống quá nhiều, nên khi chưa dọn xong chỗ này chỗ khác đã đổ xuống".

Trong những ngày qua, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí 7 máy đào, 2 máy xúc và 40 công nhân ở 4 Hạt quản lý đường bộ trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu. Khi xảy ra sạt lở, công ty sẽ điều động nhân công, máy móc đến hiện trường để thông tuyến nhanh, an toàn nhất.

Ông Nguyễn Duy Trình, Hạt trưởng hạt đường bộ A Tép, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: “Mưa bão thường xuyên gây ra sạt lở. Sau khi mưa liên tục đường lại sạt xuống lại. Anh em phải trực 100% ở đây. Khi nào mưa tràn xuống tắc đường, anh em phải thông xe một vệt để cho phương tiện đi lại".

Chi cục Quản lý đường bộ II.5, Cục Quản lý đường bộ II đang kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, đoạn qua địa phận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Công ty đã huy động phương tiện và nhân lực thông tuyến bước 1. Tuy nhiên, đến chiều nay (27/10), tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, gây ách tắc trở lại: “Tính đến ngày hôm nay, công ty đã thông tuyến đến lần thứ 5 và hiện nay, mưa lớn như thế này nữa, tình hình sạt lở rất phức tạp. Hiện mưa đang lớn, chưa thể thống kê các vị trí tắc đường trở lại. Ngay sau khi mưa ngớt, công ty sẽ bố trí các hạt trưởng để kiểm ra trên tuyến, điều động máy móc, xử lý các vị trí tắc đường"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ gây sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại Đắk Nông
Mưa lũ gây sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại Đắk Nông

VOV.VN - Mưa liên tục trong những ngày qua đã làm sạt lở, sụt lún một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ ở tỉnh Đắk Nông.

Mưa lũ gây sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại Đắk Nông

Mưa lũ gây sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại Đắk Nông

VOV.VN - Mưa liên tục trong những ngày qua đã làm sạt lở, sụt lún một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ ở tỉnh Đắk Nông.

Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện A Lưới
Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện A Lưới

VOV.VN - Do mưa lớn liên tục trong thời gian qua, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện A Lưới

Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện A Lưới

VOV.VN - Do mưa lớn liên tục trong thời gian qua, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Khánh Hòa lo ngại vì nhiều dự án trên núi có nguy cơ sạt lở
Khánh Hòa lo ngại vì nhiều dự án trên núi có nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Mỗi lần mưa bão, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại thấp thỏm lo sợ vì các dự án được cấp phép thi công trên các sườn đồi, núi, nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Đã đến lúc tỉnh Khánh Hòa cần chấm dứt tình trạng này.

Khánh Hòa lo ngại vì nhiều dự án trên núi có nguy cơ sạt lở

Khánh Hòa lo ngại vì nhiều dự án trên núi có nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Mỗi lần mưa bão, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại thấp thỏm lo sợ vì các dự án được cấp phép thi công trên các sườn đồi, núi, nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Đã đến lúc tỉnh Khánh Hòa cần chấm dứt tình trạng này.