Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Chính quyền các địa phương ở Tây Bắc đang tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra vào đêm qua, rạng sáng 14/6.

 

Mưa lớn dữ dội kéo dài suốt đêm đến sáng nay (14/6) đã khiến hầu hết các xã của huyện vùng cao Mường Khương, tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng; gần 40 nhà bị ngập nước, trên 60ha cây trồng bị hư hại. Nặng nề nhất là hàng chục tuyến đường liên xã, thôn xuất hiện vô số điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay các tuyến đường tại khu vực trung tâm cũng ngập tràn bùn đất sau khi nước rút.

Ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương cho biết: "Nhiều năm qua mới có một trận mưa như thế này, gây ngập lụt nặng ở một số tuyến phố và cánh đồng. Chúng tôi đã kịp thời cắt cử cán bộ tới các thôn, bản, tổ dân phố nắm bắt tình hình thiệt hại, xin ý kiến Ban Chỉ đạo huyện huy động lực lượng tập trung giúp dân khắc phục hậu quả".

Ngoài Mường Khương, một số địa phương khác như huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong đó, nặng nề nhất là tại huyện Bảo Yên, trận mưa với lượng lên tới trên 150mm gây lũ quét bất ngờ trong đêm khiến nhiều gia đình phải sơ tán gấp người và tài sản; không ít công trình hạ tầng bị tàn phá; ước thiệt hại trên 8 tỷ đồng.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: "Chúng tôi ưu tiên hàng đầu việc hỗ trợ các hộ dân di chuyển ra nơi an toàn. Đối với các diện tích lúa, hoa màu còn có thể tận dụng được thì chúng tôi giao cho chính quyền địa phương huy động dân quân và các lực lượng liên quan vào giúp bà con thu hoạch".

Không riêng Lào Cai, tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái cũng đang phải hứng chịu hậu quả không nhỏ do mưa lũ. Tại Điện Biên ảnh hưởng nặng nhất là 3 huyện Mường Ảng, Mường Chà và Nậm Pồ; còn tại Yên Bái là các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu... Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, ngay từ sáng nay (14/6), chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động con người, máy móc, tổ chức khắc phục trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn trong đêm gây ngập úng tại Điện Biên
Mưa lớn trong đêm gây ngập úng tại Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay (14/6) đã khiến một số khu vực tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị ngập cục bộ.

Mưa lớn trong đêm gây ngập úng tại Điện Biên

Mưa lớn trong đêm gây ngập úng tại Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay (14/6) đã khiến một số khu vực tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị ngập cục bộ.

 Lào Cai mưa lớn diện rộng, lũ quét tàn phá Bảo Yên
Lào Cai mưa lớn diện rộng, lũ quét tàn phá Bảo Yên

VOV.VN - Những cơn mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay (14/6) đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng; đặc biệt, tại huyện Bảo Yên ghi nhận lũ quét xuất hiện gây thiệt hại nặng.

 Lào Cai mưa lớn diện rộng, lũ quét tàn phá Bảo Yên

Lào Cai mưa lớn diện rộng, lũ quét tàn phá Bảo Yên

VOV.VN - Những cơn mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay (14/6) đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng; đặc biệt, tại huyện Bảo Yên ghi nhận lũ quét xuất hiện gây thiệt hại nặng.

Thời tiết hôm nay 14/6: Hà Nội và cả nước có mưa dông
Thời tiết hôm nay 14/6: Hà Nội và cả nước có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 14/6 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đến chiều tối có mưa dông.

Thời tiết hôm nay 14/6: Hà Nội và cả nước có mưa dông

Thời tiết hôm nay 14/6: Hà Nội và cả nước có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 14/6 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đến chiều tối có mưa dông.