Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc dự án BT Trường Cao đẳng Y tế

VOV.VN -Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa cho biết, chậm bàn giao, đưa vào sử dụng nên một số hạng mục công trình đã xuống cấp.

 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan di dời, đưa vào hoạt động cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Khánh Hòa tại ngoại thành Nha Trang. Tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, hoàn vốn dự án BT Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa do Ban Quản lý các công trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thực hiện xây dựng từ năm 2016. Giá trị hợp đồng hơn 104 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Khối học tập, khối giảng đường, nhà hành chính, nhà hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ… Nhà đầu tư được hoàn vốn bằng khu đất là trụ sở của Trường Cao đẳng Y tế, tại số 84 đường Quang Trung. Đây là khu đất rộng hơn 4.000m2, ở trung tâm thành phố Nha Trang.

Năm 2018, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa mới tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang xây dựng xong. Tuy nhiên đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa được bàn giao khu đất trụ sở cũ để hoàn vốn cho dự án.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư cho biết, việc không bàn giao này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp: “Không ai dám tiếp nhận, tiền bỏ ra như thế, bỏ ra 4 năm trời, không làm được gì. Không bàn giao được, cái đó là khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp".

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương di dời Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại số 84 Quang Trung về cơ sở mới tại thôn Hòn Nghê, hoàn thành trong tháng 9/2021 để kịp khai giảng năm học mới. Đồng thời, tỉnh cũng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận sử dụng trụ sở làm việc cũ của Trường Cao đẳng Y tế để thanh toán cho nhà đầu tư.

Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa cho biết, chậm bàn giao, đưa vào sử dụng nên một số hạng mục công trình đã xuống cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước
Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

VOV.VN - Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

VOV.VN - Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.

Khánh Hòa ngăn chặn đà suy giảm kinh tế
Khánh Hòa ngăn chặn đà suy giảm kinh tế

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục gặp khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn đà suy giảm của kinh tế địa phương.

Khánh Hòa ngăn chặn đà suy giảm kinh tế

Khánh Hòa ngăn chặn đà suy giảm kinh tế

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục gặp khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn đà suy giảm của kinh tế địa phương.

Khánh Hòa kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát khi giao "đất vàng"
Khánh Hòa kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát khi giao "đất vàng"

VOV.VN - Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Nha Trang được giao cho các doanh nghiệp tư nhân không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Các cơ quan chức năng đang xử lý những cán bộ sai phạm nhưng việc thu hồi tài sản vẫn gặp khó.

Khánh Hòa kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát khi giao "đất vàng"

Khánh Hòa kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát khi giao "đất vàng"

VOV.VN - Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Nha Trang được giao cho các doanh nghiệp tư nhân không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Các cơ quan chức năng đang xử lý những cán bộ sai phạm nhưng việc thu hồi tài sản vẫn gặp khó.