Khánh Hòa thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Chiều 15/10, UBND tỉnh Khánh Hòa có hướng dẫn triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ 16/10 đến 15/11.

Từ ngày 01/10, tỉnh Khánh Hòa thực hiện chủ trương “Sống thích ứng an toàn với Covid-19”, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, 97% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Từ ngày 16/10, tỉnh Khánh Hòa chuyển sang giai đoạn 2 của Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đối với khu vực đang cách ly, phong tỏa tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, “ai ở đâu thì ở đấy” để phòng chống dịch. Đối với những vùng còn lại, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để được cấp thẻ Covid tự động, cấp mã QR cá nhân để tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bắt buộc phải tạo mã QR địa điểm và áp dụng giải pháp Thẻ Covid để kiểm soát dịch bệnh đối với người dân. Các cơ sở, doanh nghiệp được phép hoạt động sau khi đáp ứng các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch chuyên ngành theo quy định. Chỉ những người có thẻ xanh Covid, thẻ vàng Covid được tham gia các sự kiện như Hội nghị, hội thảo, văn hóa, nghệ thuật, tiệc cưới, liên hoan, hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, các hoạt động này phải hạn chế số người; Không quá 30 người tham dự cùng thời điểm tại các tiệc cưới, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Người dân ở “vùng xanh” được phép tắm biển nhưng không tập trung quá 5 người/nhóm. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tạm dừng các hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, ca nhạc hát cho nhau nghe, massage, trò chơi điện tử; Duy trì các chốt kiểm soát liên tỉnh, không thực hiện các chốt bảo vệ vùng xanh, chốt liên huyện để đảm bảo lưu thông thông thoáng cho người dân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi phát hiện ca nhiễm ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh thì phải lập tức tạm dừng hoạt động, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất.

“Có kế hoạch thích ứng, trong những ngày vừa qua, thỉnh thoáng có xuất hiện 1-2 ca F0 cộng đồng. Chúng tôi có kinh nghiệm sử dụng các quy trình đảm bảo được khép kín. Ví dụ như phải tầm soát diện rộng ở các địa phương có nguy cơ vùng đỏ nhưng phong tỏa hẹp nhất có thể. Tổ chức cách ly ngay các trường hợp F1, F2 và sớm đưa các F0 vào khu điều trị”, ông Tuân cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi
Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

VOV.VN - Các địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thông báo đến người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, nhằm thực hiện bao phủ vaccine những người trên 18 tuổi.

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

VOV.VN - Các địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thông báo đến người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, nhằm thực hiện bao phủ vaccine những người trên 18 tuổi.

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về
Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

Khánh Hòa chuẩn bị điều kiện đón các chuyến bay nội địa
Khánh Hòa chuẩn bị điều kiện đón các chuyến bay nội địa

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị các điều kiện để đón các chuyến bay nội địa, thích ứng trong giai đoạn hiện nay.

Khánh Hòa chuẩn bị điều kiện đón các chuyến bay nội địa

Khánh Hòa chuẩn bị điều kiện đón các chuyến bay nội địa

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị các điều kiện để đón các chuyến bay nội địa, thích ứng trong giai đoạn hiện nay.