Xây dựng phương án tiếp nhận 5 căn biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại (Nha Trang)

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh này xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác 5 căn biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Từ nhiều năm trước, di tích này đã được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Trước đó, tháng 9/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa giao di tích lầu Bảo Đại, trong đó có 5 căn biệt thự cho liên doanh Tổng Công ty Khánh Việt và Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà để thực hiện Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều vướng mắc, vi phạm, chủ đầu tư đã bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xử phạt và đình chỉ thi công từ năm 2018.

Tháng 11/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Theo đó, ngoài 5 biệt thự hiện hữu sẽ được tôn tạo, chủ đầu tư được phép xây 35 căn biệt thự mới, với chiều cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng gần 15%. Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đã thống nhất trả lại 5 biệt thự cổ cho UBND tỉnh Khánh Hoà quản lý.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 căn biệt thự cổ thường gọi là Biệt thự Cầu Đá là những công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa. Các căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc cổ điển Pháp, có sự kết hợp hài hòa với nghệ thuật hoa viên xây dựng cung điện. 5 biệt thự được người Pháp xây dựng khoảng 100 năm trước để phục vụ các nhà khoa học tại Viện Hải dương học. Từ năm 1940-1945, vua Bảo Ðại thường đến đây nghỉ dưỡng nên cái tên lầu Bảo Đại có từ đó.

Ông Nguyễn Văn Thiện cho biết, đơn vị sẽ lập đề án tôn tạo 5 căn biệt thự này để phục vụ cộng đồng: “Biệt thự Cầu Đá, Sở sẽ thực hiện các thủ tục về bàn giao đất, bàn giao tài sản, công sản để Sở Văn hóa - Thể thao đánh giá hiện trạng di tích. Vì di tích này chưa xếp hạng, Sở sẽ làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ, hỗ trợ thủ tục đánh giá xếp hạng, thực hiện khảo sát, lên hồ sơ thiết kế, kịp khởi công trước ngày 1/4”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa
Tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa

VOV.VN - Tính đến mùng 5 Tết Quý Mão, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 150.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt hơn 77%.

Tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa

Tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa

VOV.VN - Tính đến mùng 5 Tết Quý Mão, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 150.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt hơn 77%.

Đón du khách Trung Quốc trở lại, Khánh Hoà nỗ lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch
Đón du khách Trung Quốc trở lại, Khánh Hoà nỗ lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch

VOV.VN - 214 hành khách từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh được lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa chào đón, tặng hoa và lì xì nhân dịp Tết Quý Mão.

Đón du khách Trung Quốc trở lại, Khánh Hoà nỗ lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Đón du khách Trung Quốc trở lại, Khánh Hoà nỗ lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch

VOV.VN - 214 hành khách từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh được lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa chào đón, tặng hoa và lì xì nhân dịp Tết Quý Mão.

Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng đưa du khách Trung Quốc đến tham quan
Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng đưa du khách Trung Quốc đến tham quan

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Mùng 2 Tết Quý Mão, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Chào mừng chuyến bay từ Thành Đô, Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán 2023.

Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng đưa du khách Trung Quốc đến tham quan

Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng đưa du khách Trung Quốc đến tham quan

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Mùng 2 Tết Quý Mão, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Chào mừng chuyến bay từ Thành Đô, Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán 2023.