Đón du khách Trung Quốc trở lại, Khánh Hoà nỗ lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch

VOV.VN - 214 hành khách từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh được lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa chào đón, tặng hoa và lì xì nhân dịp Tết Quý Mão.

Hôm nay (23/1), Mùng 2 Tết Quý Mão, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đón chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc, chính thức khôi phục lại thị trường du lịch này, sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Việc khôi phục thị trường du lịch Trung Quốc sẽ góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

214 hành khách từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh được lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa chào đón, tặng hoa và lì xì nhân dịp Tết Quý Mão.

Thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa thuận lợi, ấm áp nên các du khách hào hứng mong sớm tham quan các điểm đến. Cùng đi với con gái, chị Đào Linh cho biết, mình được bạn bè giới thiệu đã lâu nhưng đến nay mới được du lịch ở Khánh Hòa của Việt Nam. Trước đó, đầu năm 2020 dù đã lên kế hoạch, nhưng dịch COVID-19 bùng phát khiến chị Đào Linh gác lại dự định của mình.

“Tôi đến Nha Trang lần đầu, tôi rất thích khí hậu, thời tiết ở đây, ấm áp, rất đẹp. Tôi sẽ dành thời gian để khám phá du lịch biển, đảo và thưởng thức hải sản của địa phương" - chị Đào Linh nói.

Ngay sau khi đón chuyến bay vào ngày mùng 2 Tết, từ mùng 3 đến hết tháng 3, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đón gần 40 chuyến bay của hãng VietJet chở khách du lịch Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh, dự kiến sẽ có cả ngàn du khách đến thành phố biển Nha Trang.

Trong khi đó, thị trường khách Trung Á rất khả quan, mỗi tuần, có 4 chuyến bay, đưa khoảng 1.400 du khách từ Kazakhstan tham quan tại tỉnh này. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay từ đầu năm, thị trường khách quốc tế đã có những tín hiệu phục hồi tốt khi đón du khách các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc và Trung Á.

“Chào đón các vị khách du lịch quốc tế đến với du lịch Khánh Hòa, chúng tôi mong muốn khách du lịch sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, Sở hướng dẫn các cơ sở tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉnh trang lại cơ sở. Và rà soát toàn bộ công tác để đảm bảo an toàn, chu đáo, giữ vững được thương hiệu" - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nói.

Trước dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của ngành du lịch Khánh Hòa. Năm 2019, tỉnh này đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh. Thị trường khách quốc tế trong đó có khách Trung Quốc gián đoạn thời gian qua khiến việc phục hồi du lịch của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Số lượng phòng lưu trú lớn, trong khi khách nội địa chỉ tập trung vào mùa hè nên đến nay, nhiều khách sạn, cơ sở dịch vụ ở Nha Trang vì chưa mở cửa trở lại, nhiều lao động du lịch vẫn chưa tìm được việc làm.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, khôi phục thị trường du lịch Trung Quốc là tín hiệu khả quan phục hồi kinh tế nhưng đầy thách thức. Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu đến nơi lưu trú, vui chơi của du khách nước ngoài, đảm bảo an toàn cho du khách lẫn cộng động cư dân địa phương.

Trong đó, đối với khách nước ngoài phải phân luồng riêng, kiểm soát thân nhiệt cho rõ ràng. Nếu trường hợp nào nghi ngờ phải chuyển qua cho y tế để hỗ trợ. Ông Nguyễn Tấn Tuân cũn cho biết, người lao động đang rất trông chờ dòng khách này. Nhưng về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước lo lắng vấn đề: an toàn giao thông, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy là những vấn đề tỉnh đang đặc biệt quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tết của người Mông ở Tây Nguyên
Ảnh: Tết của người Mông ở Tây Nguyên

VOV.VN - Từ những năm 80 của thế kỷ trước, người Mông ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng rời quê hương di cư vào Tây Nguyên lập nghiệp. Trên vùng quê mới, họ sinh sống thành những khu dân cư tập trung và tiếp tục gìn giữ, phát huy nhiều nét đặc sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ảnh: Tết của người Mông ở Tây Nguyên

Ảnh: Tết của người Mông ở Tây Nguyên

VOV.VN - Từ những năm 80 của thế kỷ trước, người Mông ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng rời quê hương di cư vào Tây Nguyên lập nghiệp. Trên vùng quê mới, họ sinh sống thành những khu dân cư tập trung và tiếp tục gìn giữ, phát huy nhiều nét đặc sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ngày xuân kể chuyện văn hoá cội nguồn tại Bình Thuận
Ngày xuân kể chuyện văn hoá cội nguồn tại Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (23/1), tức mùng 2 Tết Nguyên đán, tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận ở xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới Quý Mão 2023.

Ngày xuân kể chuyện văn hoá cội nguồn tại Bình Thuận

Ngày xuân kể chuyện văn hoá cội nguồn tại Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (23/1), tức mùng 2 Tết Nguyên đán, tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận ở xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới Quý Mão 2023.

Mãn nhãn Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông
Mãn nhãn Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông

VOV.VN - Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên tổ chức vào mùng 2 Tết Nguyên đán năm nay thu hút hơn 20.000 lượt khách đến tham dự.

Mãn nhãn Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông

Mãn nhãn Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông

VOV.VN - Hội chọi bò đầu xuân ở Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên tổ chức vào mùng 2 Tết Nguyên đán năm nay thu hút hơn 20.000 lượt khách đến tham dự.