Khen thưởng 27 cá nhân trong vụ chữa cháy, cứu nạn ở Sa Pa

VOV.VN - Sáng 13/8, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra tại một cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn.

Trong số cá nhân được khen, có 4 cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, 4 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, 11 cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 3 cảnh sát nghĩa vụ, đều thuộc Công an thị xã Sa Pa; 3 cán bộ Công an phường Sa Pa. Ngoài ra, còn có 2 cá nhân khác là ông Mai Đức Cảnh, nhân viên kỹ thuật VNPT (Chi nhánh Sa Pa) và ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên Điện lực Sa Pa.

Trước đó, vào trưa 11/8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 244 là cơ sở kinh doanh gas trên đường Thạch Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của những người trong nhà và khu vực lân cận.

Rất đông người vây quanh đám cháy, nhưng không nhiều người dám tới gần vì sợ nguy hiểm. Khi đó, ông Mai Đức Cảnh, nhân viên VNPT Chi nhánh Sa Pa trong lúc làm nhiệm vụ đi ngang qua trông thấy đám cháy đã nhanh chóng bắc chiếc thang rút mang theo bên mình, trèo lên tầng 2, cắt biển quảng cáo, phá cửa kính mở lối thoát hiểm. Tuy nhiên, lúc này khói lửa bắt đầu bùng phát lớn, khiến những nỗ lực cứu người trở nên khó khăn.

Đúng lúc đó, ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên Điện lực Sa Pa kịp thời đưa xe cẩu tới, điều khiển gầu nâng áp sát lối mở tầng 2 để 2 cháu gái (có 1 cháu nhỏ 8 tuổi) nhảy vào thoát hiểm an toàn trong tiếng reo hò của người dân.

Sau đó, lực lượng chức năng cũng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phun nước dập lửa, khống chế không để đám cháy lan rộng.

Rất may trong vụ việc không xảy ra thiệt hại lớn về người (chủ hộ Phí Văn Triều bị bỏng trên 20% phải điều trị tại bệnh viện). Toàn bộ tài sản của cơ sở kinh doanh gas bị thiêu rụi, 2 hộ liền kề cũng bị ảnh hưởng nặng.

Song song với việc tổ chức khen thưởng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Sa Pa, UBND thị xã du lịch này cũng đang triển khai làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn trong thời gian thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình xử lý thông tin, tiếp cận hiện trường, thực hiện chữa cháy, cứu hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sa Pa
Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sa Pa

VOV.VN - Câu chuyện về lòng dũng cảm cứu người trong vụ nổ bình gas tại Sa Pa của anh Mai Đức Cảnh - Nhân viên kỹ thuật VNPT Lào Cai đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm phục.

Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sa Pa

Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sa Pa

VOV.VN - Câu chuyện về lòng dũng cảm cứu người trong vụ nổ bình gas tại Sa Pa của anh Mai Đức Cảnh - Nhân viên kỹ thuật VNPT Lào Cai đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm phục.

Hàng loạt bình gas phát nổ sau khi lửa bùng lên tại một cửa hàng gas ở Sa Pa
Hàng loạt bình gas phát nổ sau khi lửa bùng lên tại một cửa hàng gas ở Sa Pa

VOV.VN - Trưa 11/8, tại số nhà 244 đường Thạch Sơn, thuộc tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai bất ngờ bùng phát một vụ cháy tại cửa hàng gas đã tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn.

Hàng loạt bình gas phát nổ sau khi lửa bùng lên tại một cửa hàng gas ở Sa Pa

Hàng loạt bình gas phát nổ sau khi lửa bùng lên tại một cửa hàng gas ở Sa Pa

VOV.VN - Trưa 11/8, tại số nhà 244 đường Thạch Sơn, thuộc tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai bất ngờ bùng phát một vụ cháy tại cửa hàng gas đã tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn.