Kiên Giang có thêm 13 ca nghi mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Chiều 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể từ 00h ngày 14/7.

Cụ thể, từ 00h ngày 14/7 đến hết ngày 30/7, tỉnh Kiên Giang thực hiện Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch.

Tình hình dịch bệnh ở Kiên Giang đã trở nên căng thẳng khi có đến 13 ca nghi mắc mới vừa được phát hiện trong cộng đồng, trong đó có 8 ca trong bệnh viện đa khoa tỉnh, 2 ca ở Giồng Riềng và 3 ca ở TP Hà Tiên.

Trước diễn biến rất phức tạp, Kiên Giang đã phong tỏa tạm thời toàn bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh trong 7 ngày để tiến hành sàng lọc, xét nghiệm các bệnh nhân, nhân viên y tế, người nuôi bệnh. Dự kiến có ít nhất 2.500 người trong bệnh viện được xét nghiệm, và phải mất khoảng 3 ngày mới xét nghiệm hết số lượng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị ngành công an bàn giao lại 8 chốt kiểm soát đối tượng ngoài tình về cho chủ tịch UBND các địa phương quản lý; các địa phương phải thành lập và hoạt động tốt các tổ giám sát cộng đồng bởi đây là tổ có vai trò rất quan trọng trong công tác kiểm soát, truy vết, phòng chống dịch ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế có văn bản hướng dẫn lại việc thực hiện test nhanh cho phù hợp, khi nào xác định xét nghiệm PCR, khi nào sử dụng test nhanh, nhằm tránh tình trạng lạm dụng test nhanh; rà soát lại các cơ sở y tế làm dịch vụ làm test nhanh, xem có đủ điều kiện an toàn khi thực hiện xét nghiệm test nhanh hay không. Riêng TP Rạch Giá phải sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Lao để chuẩn bị làm bệnh viện dã chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện kịp thời 1 lái xe dương tính với SARS-CoV-2 tại đầu cao tốc vào Lào Cai
Phát hiện kịp thời 1 lái xe dương tính với SARS-CoV-2 tại đầu cao tốc vào Lào Cai

VOV.VN - Đội ngũ y tế thuộc chốt kiểm soát Covid-19 đặt tại Km237 đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa phát hiện, xử lý kịp thời 1 ca dương tính trước khi người này đặt chân vào địa bàn thành phố Lào Cai.

Phát hiện kịp thời 1 lái xe dương tính với SARS-CoV-2 tại đầu cao tốc vào Lào Cai

Phát hiện kịp thời 1 lái xe dương tính với SARS-CoV-2 tại đầu cao tốc vào Lào Cai

VOV.VN - Đội ngũ y tế thuộc chốt kiểm soát Covid-19 đặt tại Km237 đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa phát hiện, xử lý kịp thời 1 ca dương tính trước khi người này đặt chân vào địa bàn thành phố Lào Cai.

Quảng Nam có thêm 1 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2
Quảng Nam có thêm 1 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh, tỉnh Quảng Nam được phép xét nghiệm, khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính.

Quảng Nam có thêm 1 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

Quảng Nam có thêm 1 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh, tỉnh Quảng Nam được phép xét nghiệm, khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính.

Nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội chấp hành “bán mang về”
Nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội chấp hành “bán mang về”

VOV.VN - Hôm nay (13/7), nhiều salon tóc, cơ sở ăn uống đã đóng cửa, chỉ bán mang về, chấp hành nghiêm công điện của TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội chấp hành “bán mang về”

Nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội chấp hành “bán mang về”

VOV.VN - Hôm nay (13/7), nhiều salon tóc, cơ sở ăn uống đã đóng cửa, chỉ bán mang về, chấp hành nghiêm công điện của TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19.