Kon Tum chủ động, sẵn sàng cho các tình huống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi phát hiện, cách ly kịp thời 2 ca F0 đầu tiên vào địa bàn, cuối giờ sáng nay (20/7), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp cần thiết trước tình hình mới.

Liên quan đến 2 trường hợp F0 đã được cách ly điều trị ngay khi vào tỉnh, tại cuộc họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thành phố vào cuối giờ sáng nay (20/7), ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum yêu cầu thực hiện cách ly y tế ngay các trường hợp F1; tránh để xảy ra lây nhiễm chéo trong Khu cách ly; UBND các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tiến hành truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2 và F3; tiến hành khoanh vùng dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm đánh giá tình hình lây nhiễm; tăng cường thêm các chốt kiểm dịch vùng giáp ranh với tỉnh bạn để ngăn chặn nguồn lây.  

Trước sự xuất hiện của dịch Covid-19 tại địa phương, Ông Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND 10 huyện, thành phố phải lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch trong giai đoạn này và nhấn mạnh: Nếu để F0 lọt vào địa bàn thì Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm. Về việc thành lập Bệnh viện dã chiến và đầu tư cơ sở vật chất theo đề nghị của Sở Y tế để chủ động, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.

Ông Lê Ngọc Tuấn, cho biết: “Về bệnh viện dã chiến, UBND tỉnh đã thống nhất địa điểm lấy Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh làm Bệnh viện dã chiến. Nhân sự Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất; Đầu tư hệ thống oxy hóa lỏng rồi cơ sở hạ tầng giao cho Sở Y tế chủ động triển khai. Khi cần thiết kích hoạt kịp thời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện 2 ca F0 và được cách ly ngay khi vào Kon Tum
Xuất hiện 2 ca F0 và được cách ly ngay khi vào Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (20/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thành phố trong tỉnh về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện từ đầu dịch và tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới của địa phương.

Xuất hiện 2 ca F0 và được cách ly ngay khi vào Kon Tum

Xuất hiện 2 ca F0 và được cách ly ngay khi vào Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (20/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thành phố trong tỉnh về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện từ đầu dịch và tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới của địa phương.

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp
Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn vị sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp tại Kon Tum phải tạm dừng hoạt động. Để duy trì sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, những đơn vị còn lại đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn vị sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp tại Kon Tum phải tạm dừng hoạt động. Để duy trì sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, những đơn vị còn lại đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Kon Tum đã tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người
Kon Tum đã tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum hiện đang thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine miễn phí thực hiện  theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ.

Kon Tum đã tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người

Kon Tum đã tiêm vaccine COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum hiện đang thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 17.620 người thuộc các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine miễn phí thực hiện  theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ.