Kon Tum di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng thấp trũng và sạt lở nguy hiểm

VOV.VN - Chiều tối nay (27/9), địa bàn tỉnh Kon Tum đã bắt đầu có mưa nhỏ. Tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; gió đang có xu hướng mạnh dần. Chính quyền các huyện đã tổ chức di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng thấp trũng và sạt lở nguy hiểm.

Trong chiều 27/9, chính quyền huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng tổ chức di dời 424 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Những hộ dân được di dời ở vùng thấp trũng dễ bị ngập lụt và ở khu vực dễ xảy ra sạt lở đất khi có mưa lớn.

Còn huyện Tu Mơ Rông, chính quyền địa phương đã vận động 14 hộ dân với 51 nhân khẩu ở làng Đăk Văn, xã Văn Xuôi và 6 hộ với 32 nhân khẩu ở thôn Kon Hia 1, 2, xã Đăk Rơ Ông sinh sống ven suối đến tránh bão tại nhà người thân. Đưa 65 em học sinh bán trú tại điểm trường thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu về điểm trường chính để đảm bảo an toàn cho các em khi mưa bão đến.

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết đến chiều tối nay các cấp chính quyền địa phương vẫn đang bám sát cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 4.

“Ủy ban tất cả các xã xuống tuyên truyền cũng như kiểm tra toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở. Thứ nhất là khu dân cư. Thứ hai là đường giao thông. Thứ ba là các điểm trường học. Di dời tất cả các hộ dân nằm trong vùng trọng yếu có nguy cơ bị sạt lở ảnh hưởng lũ quét, đưa về khu vực trụ sở ủy ban xã cũng như các trường học để đảm bảo tính mạng cho bà con. Trong đêm nay tất cả các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ cũng như cấp ủy phụ trách địa bàn của xã nào ở lại xã đó để trực cùng với xã” - ông Vương Văn Mười nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên