Lâm Đồng dừng toàn bộ xe khách từ TP.HCM vào tỉnh và truy vết F1, F2

VOV.VN - Trưa 29/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc khẩn trương thực hiện các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kể từ 00h ngày 30/5, dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ TP.HCM vào Lâm Đồng (bao gồm xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi...) cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, thành lập 6 chốt kiểm soát liên ngành hoạt động từ 19h tối 29/5 tại cửa ngõ từ các tỉnh đến Lâm Đồng thuộc các huyện: Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương và Đam Rông.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh kích hoạt ngay các tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện rà soát, truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch trong 14 ngày qua để tiến hành các biện pháp cách ly, phòng chống dịch.

Cùng với đó, chủ động liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM để nắm bắt thêm thông tin dịch tễ BN 6437 trong thời gian ở tại TP Đà Lạt; khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để thực hiện việc cách ly theo quy định.

Liên quan đến BN 6437, đêm 29/5, tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo khẩn số 1 về việc tìm kiếm những người liên quan đến bệnh nhân này với lịch trình di chuyển tại 13 điểm ở TP Đà Lạt từ ngày 22 đến 23/5. Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã lấy mẫu các trường hợp F1, F2 để xét nghiệm.

Lực lượng phòng chống dịch của các phường 10, 3, 5, 6 cũng đã đồng loạt đến các điểm mà BN 6437 và nhóm bạn của mình ghé đến để truy vết, yêu cầu những người liên quan khai báo y tế, giám sát dịch tễ để phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm đóng cửa vì ca nghi mắc Covid-19 đến khám
Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm đóng cửa vì ca nghi mắc Covid-19 đến khám

VOV.VN - Chiều 29/5, Bệnh viện quận Bình Thạnh, TPHCM đóng cửa, tạm ngưng nhận bệnh nhân vì trước đó có 3 người nghi mắc Covid-19 đến khám tại đây.

Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm đóng cửa vì ca nghi mắc Covid-19 đến khám

Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm đóng cửa vì ca nghi mắc Covid-19 đến khám

VOV.VN - Chiều 29/5, Bệnh viện quận Bình Thạnh, TPHCM đóng cửa, tạm ngưng nhận bệnh nhân vì trước đó có 3 người nghi mắc Covid-19 đến khám tại đây.

Thêm 22 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, TP.HCM có 85 ca bệnh liên quan Hội thánh Phục Hưng
Thêm 22 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, TP.HCM có 85 ca bệnh liên quan Hội thánh Phục Hưng

VOV.VN - Trưa 29/5, TPHCM ghi nhận thêm 22 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng và tất cả liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Thêm 22 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, TP.HCM có 85 ca bệnh liên quan Hội thánh Phục Hưng

Thêm 22 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, TP.HCM có 85 ca bệnh liên quan Hội thánh Phục Hưng

VOV.VN - Trưa 29/5, TPHCM ghi nhận thêm 22 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng và tất cả liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Sau 7 ngày từ bệnh viện về, BN2585 ở Bình Dương tái dương tính với SARS-CoV-2
Sau 7 ngày từ bệnh viện về, BN2585 ở Bình Dương tái dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 29/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, sau 7 ngày theo dõi tại nhà, BN2585 (người Trung Quốc) dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Sau 7 ngày từ bệnh viện về, BN2585 ở Bình Dương tái dương tính với SARS-CoV-2

Sau 7 ngày từ bệnh viện về, BN2585 ở Bình Dương tái dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trưa 29/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, sau 7 ngày theo dõi tại nhà, BN2585 (người Trung Quốc) dương tính trở lại với SARS-CoV-2.