Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra, đốc thúc công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều 10/8, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình và làm việc với Quận ủy Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đinh Tiến Dũng và đoàn đã trực tiếp thị sát, kiểm tra 2 mô hình tự quản tại phường Mai Động là Khu đô thị Time City và Khu dân cư số 1. Đoàn cũng đã kiểm tra cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu đô thị Đền Lừ III (được kích hoạt từ ngày 2/8/2021) và Khu cách ly tập trung quy mô 2.000 chỗ tại Khu tái định cư Công viên Tuổi Trẻ. 

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, tính từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn quận đã phát hiện 112 ca dương tính SARS-Cov-2, trong đó, có 30 trường hợp trong cộng đồng, 81 trường hợp trong khu cách ly. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, quận đã thành lập Sở chỉ huy quận và các phường, bố trí trực 24/24h. Quận ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch do các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn. Trên cơ sở dự báo sớm và bảo đảm chủ động, quận đã xây dựng và chuẩn bị theo 5 phương án với 5 cấp độ. 

Để thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội, quận đã tập trung tổ chức bảo vệ bằng được các khu dân cư, tổ dân phố chưa bị dịch tấn công. Sau khi thí điểm hiệu quả ở 2 phường Mai Động, Đại Kim, quận đã chỉ đạo thành lập 296 tổ tự quản, bố trí 470 chốt bảo vệ vùng an toàn ở địa bàn dân cư theo 3 lớp. Hiện nay, quận đang duy trì 21 điểm cách ly y tế tại 10 phường. Toàn quận đã tiêm được 48.321 mũi vaccine phòng Covid-19.

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, mặc dù là địa bàn đông dân cư, lượng người, phương tiện lưu chuyển lớn, nhưng quận Hoàng Mai là đơn vị tiêu biểu, chủ động, quyết liệt, có sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức giãn cách xã hội bài bản, thực chất từ cơ sở. Không chỉ kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, quận còn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thành phố trong việc thành lập các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, các cơ sở thu dung điều trị F0. 

Lưu ý quận Hoàng Mai là địa bàn luôn có nguy cơ cao, tiềm ẩn sự lây lan mạnh của dịch bệnh Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu Quận ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hơn nữa kết quả, những bài học kinh nghiệm; trước mắt, quán triệt thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. 

“Gốc là phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ tổ dân phố, đúng nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình; ngọn là phải bảo đảm các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn có phương án phòng chống dịch được phê duyệt, phương án phải thực chất, không phải để đối phó”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số chốt kiểm soát, một số "vùng xanh" trên địa bàn thị trấn Quốc Oai và kiểm tra tại 2 khu cách ly trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch của huyện Quốc Oai.  

Từ 27/4 đến nay, huyện Quốc Oai đã ghi nhận 41 ca F0, 304 F1. Ngay sau khi có ca dương tính, huyện đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Kích hoạt cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc, tiến hành điều tra, truy vết, tổ chức khoanh vùng, chốt chặt các khu vực có ca F0; đồng thời khẩn trương truy vế, lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân vùng đỏ...Huyện cũng đã hoàn thành 6 đợt tiêm với hơn 36 nghìn mũi. Đến nay, đã qua 16 ngày huyện không ghi nhận ca mắc Covid mới.

Nhấn mạnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, song số ca F0 trong cộng đồng chưa thể bóc tách vẫn là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 18/CĐ-UBND của UBND Thành phố về tiếp tục giãn cách xã hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống dịch bệnh bùng phát.

Bà Tuyến cũng đề nghị huyện tổ chức rà soát, truy vết lấy mẫu, xét nghiệm nhanh đối với các F, không để sót; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, các trường hợp trở về từ vùng dịch; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để chủ động phòng chống dịch.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Thị xã Sơn Tây chiều 10/8, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ghi nhận tinh thần quyết liệt, nhanh chóng của Thị xã Sơn Tây trong công tác phòng, chống dịch; Đặc biệt là việc khắc phục về một số nội dung về quy định phòng, chống dịch ở các khu chợ; Thực hiện nghiêm việc thành lập các “vùng xanh” với việc lấy người dân là chủ thể; Công tác tiêm vaccine được chú trọng, tăng cường; Đảm bảo sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bà Hương cũng lưu ý, với phương án “3 tại chỗ” cần phải được thực hiện chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Riêng phương án sản xuất “1 cung đường 2 điểm đến” cần được nghiên cứu kỹ hơn, quyết tâm không để xảy ra những sai sót trong phòng, chống dịch. Thị xã Sơn Tây cần kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với Thị ủy, chính quyền, không để thiếu người đứng đầu trong phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh Hà Nội đã bước vào đợt thứ 2 thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP về giãn cách xã hội, để kết thúc giãn cách như thời gian dự định, đòi hỏi sự quyết liệt của các cấp ngành, trên tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và "4 tại chỗ", Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đặc biệt nhấn mạnh, sau thời điểm kết thúc giãn cách dự kiến là 4 ngày nghỉ dịp 2/9, để Thị xã được an toàn bền vững lâu dài, thực chất, cần có kế hoạch bài bản, kỹ lưỡng duy trì các biện pháp phòng, chống dịch.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Thị xã Sơn Tây cho biết: Lũy tích từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn Thị xã Sơn Tây ghi nhận 10 trường hợp F0, trong đó, có 5 ca trong khu cách ly tập trung; 87 trường hợp F1, 751 trường hợp F2 và 287 trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Hiện, trên địa bàn không còn khu vực phải cách ly y tế.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố, toàn Thị xã đã thành lập 154 chốt với 936 người tham gia trực, 56 tổ kiểm soát lưu động tại 15 xã, phường. Đồng thời, duy trì hoạt động của 103 tổ, 600 nhóm Covid cộng đồng với tổng số 1.817 người tham gia. Ngoài ra, Thị xã cũng thiết lập các tổ, khu dân cư tự quản “Vùng xanh” với 102 chốt trực, 197 khu dân cư tự quản trên địa bàn xã Kim Sơn, các phường: Lê Lợi, Trung Hưng, Viên Sơn, Sơn Đông.

Về công tác tiêm chủng, Thị xã Sơn Tây đã hoàn thành tiêm đợt 6, 7 với tổng số 13.369/11.260 liều, đạt 118,7%. Đợt tiêm thứ 8, từ ngày 7/8 đến nay, đã tiêm được 2.859/3.600 liều, đạt 79,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2
Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/8, trên địa bàn thành phố có thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 62 trường hợp.

Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 10/8, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/8, trên địa bàn thành phố có thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 62 trường hợp.

Hà Nội xét nghiệm diện rộng với khoảng 300.000 người để "truy lùng" F0
Hà Nội xét nghiệm diện rộng với khoảng 300.000 người để "truy lùng" F0

VOV.VN - Từ 10 - 17/8 để "vét sạch" F0 khỏi cộng đồng, Hà Nội dự kiến lấy khoảng 300.000 mẫu test Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội xét nghiệm diện rộng với khoảng 300.000 người để "truy lùng" F0

Hà Nội xét nghiệm diện rộng với khoảng 300.000 người để "truy lùng" F0

VOV.VN - Từ 10 - 17/8 để "vét sạch" F0 khỏi cộng đồng, Hà Nội dự kiến lấy khoảng 300.000 mẫu test Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao tại 30 quận, huyện, thị xã.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn phải quay đầu xe vì giấy đi đường thiếu xác nhận của phường
Nhiều người dân Hà Nội vẫn phải quay đầu xe vì giấy đi đường thiếu xác nhận của phường

VOV.VN - Sáng 10/8, trước thời điểm Hà Nội điều chỉnh giấy đi đường đã có hàng loạt chốt yêu cầu người dân thiếu xác nhận của phường, xã, lịch trực, lịch làm việc phải quay đầu.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn phải quay đầu xe vì giấy đi đường thiếu xác nhận của phường

Nhiều người dân Hà Nội vẫn phải quay đầu xe vì giấy đi đường thiếu xác nhận của phường

VOV.VN - Sáng 10/8, trước thời điểm Hà Nội điều chỉnh giấy đi đường đã có hàng loạt chốt yêu cầu người dân thiếu xác nhận của phường, xã, lịch trực, lịch làm việc phải quay đầu.

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường.

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

Hà Nội chỉ yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) kèm theo giấy đi đường.

Nhiều chốt kiểm soát ở Hà Nội ùn ứ sau khi có quy định mới về giấy đi đường
Nhiều chốt kiểm soát ở Hà Nội ùn ứ sau khi có quy định mới về giấy đi đường

VOV.VN - Sáng thứ Hai (9/8), lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch tại Thủ đô đã siết chặt kiểm tra giấy đi đường khiến nhiều chốt xảy ra ùn tắc do người dân chưa kịp làm đủ giấy tờ cần thiết theo quy định mới.

Nhiều chốt kiểm soát ở Hà Nội ùn ứ sau khi có quy định mới về giấy đi đường

Nhiều chốt kiểm soát ở Hà Nội ùn ứ sau khi có quy định mới về giấy đi đường

VOV.VN - Sáng thứ Hai (9/8), lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch tại Thủ đô đã siết chặt kiểm tra giấy đi đường khiến nhiều chốt xảy ra ùn tắc do người dân chưa kịp làm đủ giấy tờ cần thiết theo quy định mới.

Các chốt kiểm soát tại phường, xã ở Hà Nội góp phần nâng cao ý thức người dân
Các chốt kiểm soát tại phường, xã ở Hà Nội góp phần nâng cao ý thức người dân

VOV.VN - Từ khi Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội được thực hiện, ở mỗi phường, xã các chốt kiểm soát dịch Covid-19 được dựng lên với sự tham gia của nhiều lực lượng liên ngành. Cũng từ đây, ý thức chấp hành giãn cách xã hội của người dân được nâng lên.

Các chốt kiểm soát tại phường, xã ở Hà Nội góp phần nâng cao ý thức người dân

Các chốt kiểm soát tại phường, xã ở Hà Nội góp phần nâng cao ý thức người dân

VOV.VN - Từ khi Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội được thực hiện, ở mỗi phường, xã các chốt kiểm soát dịch Covid-19 được dựng lên với sự tham gia của nhiều lực lượng liên ngành. Cũng từ đây, ý thức chấp hành giãn cách xã hội của người dân được nâng lên.