Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tặng quà các bé đang điều trị COVID-19

VOV.VN - Sáng 1/6, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên và tặng quà các bé mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Hiện, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tê huyện Hòa Vang đang điều trị cho 18 trẻ mắc COVID-19.

Do không thể trực tiếp vào thăm hỏi, động viên các cháu nên thông qua Ban Giám đốc các bệnh viện, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng gửi tặng 18 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, trong đó 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 tiền bánh, sữa.

Những phần quà thể hiện tình cảm, sẻ chia những khó khăn với các em thiếu nhi đang điều trị COVID-19; đồng thời động viên các con hợp tác với y bác sĩ, ngoan ngoãn, sớm khỏi bệnh về với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19
Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

VOV.VN - Một số em điều trị Covid-19 không có người thân bên cạnh được các bác sĩ, điều dưỡng “vào vai” người mẹ thứ hai để chăm sóc các em trong khu điều trị

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

VOV.VN - Một số em điều trị Covid-19 không có người thân bên cạnh được các bác sĩ, điều dưỡng “vào vai” người mẹ thứ hai để chăm sóc các em trong khu điều trị

Tết thiếu nhi đặc biệt trong khu phong tỏa tại Hải Dương
Tết thiếu nhi đặc biệt trong khu phong tỏa tại Hải Dương

VOV.VN - Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay sẽ vô cùng đặc biệt với nhiều em nhỏ đang ở trong khu vực cách ly, phong tỏa y tế tại phố Hải Dương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều kế hoạch, dự tính từ trước dành cho các em dịp này đều chưa thể thực hiện.

Tết thiếu nhi đặc biệt trong khu phong tỏa tại Hải Dương

Tết thiếu nhi đặc biệt trong khu phong tỏa tại Hải Dương

VOV.VN - Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay sẽ vô cùng đặc biệt với nhiều em nhỏ đang ở trong khu vực cách ly, phong tỏa y tế tại phố Hải Dương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều kế hoạch, dự tính từ trước dành cho các em dịp này đều chưa thể thực hiện.