"Mẹ đỡ đầu" sẻ chia yêu thương cùng trẻ em mồ côi do Covid-19

VOV.VN -  Tối nay (26/6), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu – yêu thương và sẻ chia”.

Mở đầu chương trình, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết, tính đến tháng 4/2022, cả nước có hơn 4.400 trẻ mồ côi do Covid-19. Thấu hiểu nỗi đau và mong muốn được vỗ về, quan tâm, chia sẻ đến các em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” vào dịp tháng 10/2021 - thời điểm dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Sự ra đời của chương trình chính là sự hưởng ứng mạnh mẽ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trước lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Sau hơn 8 tháng phát động, chương trình đã nhận được sự quan tâm của xã hội với hơn 10.000 trẻ em được cam kết hỗ trợ, đỡ đầu. Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm 2022, Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành trong cả nước và các đơn vị đã đăng ký nhận đỡ đầu 5.330 em.

Chị Lê Thị Minh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Dự án Lê Minh, ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, người nhận đỡ đầu 150 em tâm sự, là một người mẹ, hơn ai hết chị hiểu được nỗi đau của các con khi mất đi người cha, người mẹ do đại dịch Covid-19. Do đó, chị chỉ mong được sẻ chia, giúp đỡ để các con vơi đi nỗi đau và giúp được các con có được tương lai tươi sáng hơn. Do đó, ngoài hỗ trợ tiền, chị Minh còn động viên các con về mặt tinh thần.

“Mỗi tháng tôi đều gọi điện đến hỏi thăm các con. Các con dùng zalo tôi có kết nối bằng một nhóm để trò chuyện với các con. Hàng tháng, tôi chuyển tiền vào tài khoản để các con có tiền ăn. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để mang lại cho các con, bù đắp cho các em. Khi các con cần mẹ, mẹ sẽ ở bên con”, chị Minh nói.

Xuyên suốt chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu – yêu thương và sẻ chia” còn có phần giao lưu với các em mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. Những lời tâm sự của các em như “xát muối vào tim”của những người tham dự chương trình. Các em đang ở cái tuổi vô tư, hồn nhiên thế nhưng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau mất đi đấng sinh thành đối với các em là cú sốc quá lớn, không gì có thể bù đắp được.

Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, 14 tuổi, ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, mẹ em mất khi em 3 tuổi, người cha luôn yêu thương cũng do Covid-19 mà bỏ em đi. Giờ em đang sống cùng bà ngoại. Ngoại đã già nhưng vẫn còng lưng buôn bán vất vả để nuôi em ăn học. Giờ có thêm sự hỗ trợ này sẽ giúp Hân và ngoại đỡ vất vả hơn.

“Khi được nhận đỡ đầu con cảm thấy đỡ một phần nào đó cho ngoại con. Chi phí đó hỗ trợ con học tập. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ Ánh của con (mẹ đỡ đầu) và mọi người trong gia đình”, Ngọc Hân chia sẻ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao biểu trưng tri ân các cá nhân, tổ chức, đơn vị đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Bên cạnh đó, 10 bức tranh sen của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích, TP. Hồ Chí Minh trao tặng được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bán đấu giá với số tiền thu được là 180 triệu đồng sẽ dùng gây quỹ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” để chăm sóc trẻ mồ côi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 500 trẻ em mồ côi tại Đắk Lắk được nhận đỡ đầu
Hơn 500 trẻ em mồ côi tại Đắk Lắk được nhận đỡ đầu

VOV.VN - Sáng nay (22/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19. Tới nay đã có 538 trẻ em mồ côi ở tỉnh được nhận hỗ trợ.

Hơn 500 trẻ em mồ côi tại Đắk Lắk được nhận đỡ đầu

Hơn 500 trẻ em mồ côi tại Đắk Lắk được nhận đỡ đầu

VOV.VN - Sáng nay (22/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19. Tới nay đã có 538 trẻ em mồ côi ở tỉnh được nhận hỗ trợ.

Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương với những trẻ mồ côi
Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương với những trẻ mồ côi

VOV.VN - Thành phố Hà Nội hiện có 5.931 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, nhiều trẻ em mất cha hoặc mẹ, gia cảnh gặp nhiều khó khăn.

Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương với những trẻ mồ côi

Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương với những trẻ mồ côi

VOV.VN - Thành phố Hà Nội hiện có 5.931 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, nhiều trẻ em mất cha hoặc mẹ, gia cảnh gặp nhiều khó khăn.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?
Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19
Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

VOV.VN - Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi tại TP.HCM do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

VOV.VN - Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi tại TP.HCM do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Cầu thủ Quang Hải đá giao lưu, bán áo gây quỹ giúp trẻ mồ côi do COVID-19
Cầu thủ Quang Hải đá giao lưu, bán áo gây quỹ giúp trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Ngày 14/5, tại sân vận động Cần Thơ, cầu thủ Quang Hải cùng các cựu cầu thủ và ban huấn luyện CLB bóng đá Cần Thơ đã có trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện nhiều cảm xúc với đội Runam Star United là các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ TP.HCM.

Cầu thủ Quang Hải đá giao lưu, bán áo gây quỹ giúp trẻ mồ côi do COVID-19

Cầu thủ Quang Hải đá giao lưu, bán áo gây quỹ giúp trẻ mồ côi do COVID-19

VOV.VN - Ngày 14/5, tại sân vận động Cần Thơ, cầu thủ Quang Hải cùng các cựu cầu thủ và ban huấn luyện CLB bóng đá Cần Thơ đã có trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện nhiều cảm xúc với đội Runam Star United là các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ TP.HCM.

1.000 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 được FPT nhận nuôi như thế nào?
1.000 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 được FPT nhận nuôi như thế nào?

VOV.VN - Trong năm học đầu tiên, Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (trụ sở tại TP.Đà Nẵng) đón nhận 300 em học sinh và sẽ tiếp tục tiếp nhận các em theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em.

1.000 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 được FPT nhận nuôi như thế nào?

1.000 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 được FPT nhận nuôi như thế nào?

VOV.VN - Trong năm học đầu tiên, Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (trụ sở tại TP.Đà Nẵng) đón nhận 300 em học sinh và sẽ tiếp tục tiếp nhận các em theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em.