Miền Trung vừa phòng chống dịch vừa ứng phó áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Ứng phó với áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, các tỉnh miền Trung đã thông tin nhanh đến tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết đường đi của áp thấp.

Riêng tại Khánh Hòa, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi các tàu cá vào neo đậu, bán cá tại cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh, sau khi cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ bị đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Các tỉnh Bắc Trung bộ như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã kết nối liên lạc với các tàu thuyền trên biển thông tin về áp thấp nhiệt đới và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống.

Tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 7.000 tàu thuyền với hơn 22.300 lao động. Đến nay, hàng nghìn phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Quảng Bình đã được nhận thông tin về áp thấp nhiệt đới. Còn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 2.300 chiếc tàu thuyền với gần 7.200 người đang khai thác hải sản trên biển đang hoạt động trên vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có công điện khẩn gửi các huyện ven biển có phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, gió mạnh, giông, lốc sét, sạt lở đất có thể xảy ra để kịp thời chỉ đạo và chủ động triển khai phương án ứng phó trong trường hợp diễn biến xấu.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tất cả hệ thống truyền thanh dọc ven biển của bộ đội biên phòng tỉnh đã lên sóng thông tin cho các phương tiện trên biển nắm thông tin về hướng di chuyển của ATNĐ và kêu gọi các phương tiện nằm trong vùng mất an toàn, nguy hiểm di chuyển ra vị trí an toàn. Dù bão chưa đến nhưng đã thông tin cảnh báo và kêu gọi. Sau khi tàu thuyền vào bờ, sẽ tổ chức hướng dẫn cho bà con neo đậu và phòng chống”.

Sáng nay, tại các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trời có mưa nhỏ, nhiều mây. Các tỉnh, thành phố kiểm đếm tàu thuyền, thông tin đến ngư dân diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Đến trưa nay (6/7), tỉnh Bình Định còn 15 tàu cá với gần 100 ngư dân đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm với áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và chính quyền địa phương thường xuyên duy trì liên lạc, thông báo đường đi, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các thuyền trưởng chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay các tàu đánh bắt ngoài biển đó đều đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình cho nên Chi cục Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai đều liên tục giám sát di chuyển và hoạt động của các tàu này. Khi mà các tàu này đã nhận được lệnh di chuyển, trong quá trình di chuyển ra ngoài đường đi của áp thấp chúng tôi đều giám sát tất cả, tàu nào không chấp hành chúng tôi có biện pháp”.

Đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 27 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ, ở thành phố Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng hoạt động cảng cá Hòn Rớ để phòng chống dịch, đồng thời, đề nghị Tổng Cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển trong nước thông báo cho các tàu cá các địa phương về việc tạm dừng hoạt động tại cảng cá Hòn Rớ để xử lý dịch Covid-19 theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Các tàu cá cập cảng tại Khánh Hòa cần điều chỉnh lộ trình cập bến về cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh; hạn chế về cập tại cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang và Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh nơi được xác định ở mức “nguy cơ cao” do dịch Covid-19. Để đối phó với áp thấp nhiệt đới, các tàu cá được đưa về vùng nước tại vịnh Cam Ranh neo đậu. Đến sáng nay, đã có khoảng 300 tàu cá trở về. Ban Quản lý cảng cá phối hợp Bộ đội Biên phòng, y tế địa phương kiểm soát dịch tễ đồng thời hướng dẫn các phương tiện neo đậu đảm bảo an toàn khi có áp thấp, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Để chống dịch được có hiệu quả cũng như tránh áp thấp nhiệt đới, trung tâm cũng đã thông báo bà con di dời các tàu thuyền về cảng cá Đá Bạc, Cam Ranh.  Vùng nước của cảng vùng neo đậu rộng khoảng 50 ha, tránh trú bão an toàn, vùng nước rõ ràng, kín gió"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, gió giật cấp 8
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, gió giật cấp 8

VOV.VN - Hồi 4h ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, gió giật cấp 8

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, gió giật cấp 8

VOV.VN - Hồi 4h ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Nữ Thiếu tá về hưu khởi xướng phương pháp xử lý rác thải IMO ở huyện Sóc Sơn
Nữ Thiếu tá về hưu khởi xướng phương pháp xử lý rác thải IMO ở huyện Sóc Sơn

VOV.VN - Từ việc sử dụng hiệu quả chế phẩm IMO trong xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, bà Nguyễn Thị Liên đã cùng Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn lan tỏa phương pháp này tới mỗi người, mỗi nhà góp phần xây dựng môi trường sống trong lành.

Nữ Thiếu tá về hưu khởi xướng phương pháp xử lý rác thải IMO ở huyện Sóc Sơn

Nữ Thiếu tá về hưu khởi xướng phương pháp xử lý rác thải IMO ở huyện Sóc Sơn

VOV.VN - Từ việc sử dụng hiệu quả chế phẩm IMO trong xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, bà Nguyễn Thị Liên đã cùng Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn lan tỏa phương pháp này tới mỗi người, mỗi nhà góp phần xây dựng môi trường sống trong lành.

Thời tiết ngày 6/7: Trung Bộ giảm nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 6/7: Trung Bộ giảm nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa rào vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực Trung Bộ giảm nhiệt, chiều tối và đêm có mưa rải rác.

Thời tiết ngày 6/7: Trung Bộ giảm nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 6/7: Trung Bộ giảm nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa rào vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực Trung Bộ giảm nhiệt, chiều tối và đêm có mưa rải rác.